HLV Nishino của ĐT Thái Lan lạc quan trước chuyến làm khách ở "chảo lửa" Bukit Jalil

H.TCập nhật 19:41 ngày 04/11/2019

HLV Akira Nishino

VTV.vn - Trước sức ép của 8 vạn khán giả chủ nhà, HLV Akira Nishino của ĐT Thái Lan vẫn tỏ ra hết sức tự tin trước cuộc đối đầu với ĐT Malaysia.

ĐT Thái Lan lúc này đang ráo riết chuẩn bị cho 2 trận trên sân khách gặp ĐT Malaysia vào ngày 14/11 và ĐT Việt Nam vào ngày 19/11 trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Những chuyến làm khách tại Bukit Jalil của ĐT Malaysia luôn là nỗi ám ảnh với bóng đá Thái Lan những năm qua. Tại AFF Cup 2014 và 2018, đội bóng xứ chùa Vàng đều không biết đến mùi chiến thắng khi thi đấu tại Malaysia.

Ngoài sức ép từ hàng vạn khán giả chủ nhà, một trong những lý do chính khiến ĐT Thái Lan luôn gặp khó khăn tại Bukit Jalil là mặt cỏ dày, không phù hợp với lối chơi ban bật quen thuộc của mình.

Lối chơi của HLV Akira Nishino đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển và luân chuyển bóng liên tục để kiểm soát bóng. Vì vậy, mặt cỏ dày sẽ khiến các cầu thủ có nguy cơ chuyền hỏng hoặc mất bóng nguy hiểm cao hơn.

HLV Nishino của ĐT Thái Lan lạc quan trước chuyến làm khách ở chảo lửa Bukit Jalil - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan ráo riết chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: SiamSport)

Dù vậy, trong phát biểu mới đây, chiến lược gia người Nhật Bản tỏ ra rất lạc quan trước chuyến làm khách ở "chảo lửa" Bukit Jalil: "Tôi tin rằng các cầu thủ có kinh nghiệm chơi bóng trên mặt cỏ tại Malaysia. Khoảng thời gian 3 ngày tập luyện tại đây chắc chắn là đủ để các cầu thủ thích ứng với điều kiện thời tiết, sân bãi".

"Tôi rất mong người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ cho chúng tôi như mọi khi. Các cầu thủ đang tập luyện chăm chỉ và chăm sóc cho bản thân một cách tốt nhất. Chắc chắn chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình" - HLV Akira Nishino tự tin về các học trò.

Hiện tại ĐT Thái Lan đang tập luyện tại quê nhà và dự kiến sẽ có mặt tại Kuala Lumpur vào ngày 11/11. Hai ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Thirathorn Bunmathan sẽ hội quân muộn do phải tham dự cuộc so tài giữa Consadole Sapporo và Yokohama F. Marinos tại vòng 41 J.League 2019 vào ngày 9/11.

ĐT Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng G với 7 điểm, bằng điểm với ĐT Việt Nam nhưng hơn về chỉ số phụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!