Monaco chính thức sa thải "bản sao" của HLV Mourinho

H.TCập nhật 19:46 ngày 11/10/2018

HLV Leonardo Jardim chính thức chia tay Monaco sau 4 năm gắn bó (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Với thành tích bết bát tại Ligue 1, CLB Monaco đã phải nói lời chia tay với HLV Leonardo Jardim sau 17 tháng kể từ chức vô địch quốc gia năm 2017.

CLB Monaco đã thể hiện phong độ tệ hại ở mùa giải Ligue 1 năm nay với chỉ 6 điểm sau 9 trận, xếp thứ 3 từ dưới lên trong số 20 đội. Chính vì vậy, đội bóng xứ công quốc đã phải đưa ra quyết định sa thải HLV Leonardo Jardim sau 4 năm gắn bó.

Nắm quyền dẫn dắt Monaco từ năm 2014, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đưa đội bóng này lên ngôi vô địch Ligue 1 lần đầu tiên sau 17 năm ở mùa giải 2016/17. Cũng trong năm 2017, Monaco đã lọt tới trận bán kết Champions League. Ông Jardim cũng góp công lớn trong việc phát triển tài năng của "tiểu Pele" Kylian Mbappe - tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và đang làm mưa làm gió tại Paris St-Germain. Với cá tính mạnh của mình, HLV Jardim được không ít người ví von là bản sao của HLV đồng hương Jose Mourinho.

Monaco chính thức sa thải bản sao của HLV Mourinho - Ảnh 1.

HLV Jardim đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nên Mbappe

Trong thông báo của CLB, HLV Jardim chia sẻ cảm xúc: "Tôi rất biết ơn và tự hào khi được dẫn dắt Monaco hơn 4 năm qua. Tôi đã cống hiến hết mình và làm việc với lòng đam mê. Chúng tôi đã gặt hái nhiều thành công cùng nhau và tôi sẽ giữ mãi những kỷ niềm này".

Giám đốc điều hành CLB Monaco Vadim Vasilyev cũng gửi lời cảm ơn tới HLV người Bồ Đào Nha: "Tôi muốn cảm ơn Leonardo với sự tôn trọng sâu sắc nhất vì những điều ông ấy đã làm được. Thời gian ông ấy ở đây sẽ là một trong những trang đẹp nhất trong lịch sử CLB. Leonardo sẽ luôn là một phần của đại gia đình Monaco".

Chia tay HLV Jardim, Monaco đang liên hệ với "người cũ" là cựu danh thủ Thierry Henry. Tiền đạo nổi danh một thời này từng gắn bó với đội chủ sân Louis II ở những năm đầu sự nghiệp và giành chức vô địch Ligue 1 vào năm 1997.