"Mourinho 2.0" có việc làm mới sau 1,5 năm thất nghiệp

H.M (dịch)Cập nhật 05:51 ngày 29/05/2019

VTV.vn - Cựu HLV Chelsea – Andre Villas-Boas đã kiếm cho mình được một công việc mới tại CLB Marseille sau hơn 1,5 năm chịu cảnh thất nghiệp.

CLB Marseille vừa chính thức công bố trên tài khoản Twitter chính thức việc bổ nhiệm ông Andre Villas-Boas làm HLV trưởng của CLB. Cụ thể, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng được mệnh danh là "Mourinho 2.0" đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 mùa giải với đội chủ sân Velodrome. Theo dự kiến, ông Andre Villas-Boas sẽ chính thức bắt đầu công việc của mình từ ngày 1/7 tới.

Giám đốc điều hành Marseille – ông Jacques-Henri Eyraud tỏ ra hài lòng với việc ký kết hợp đồng cùng HLV Villas Boas. Chia sẻ trong ngày bổ nhiệm HLV mới cho Marseille, ông Jacques-Henri Eyraud nói: "Andre Villas-Boas là HLV trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm. Ông ấy có kiến thức sâu rộng về bóng đá đỉnh cao. Chúng tôi kỳ vọng ông ấy sẽ tạo nên những sức bật mới cho Marseille khi làm việc tại đây".

Dù không thành công trong những năm qua tuy nhiên trong quá khứ, HLV Andre Villas-Boas từng là nhà cầm quân trẻ tuổi rất được kỳ vọng. Ông khởi nghiệp năm 32 tuổi và cho tới nay, HLV người Bồ Đào Nha đã có cơ hội dẫn dắt 4 đội bóng tầm cỡ châu Âu gồm Porto, Chelsea, Tottenham và Zenit. Cùng với Porto, ông Andre Villas-Boas đã giành được chức vô địch Bồ Đào Nha và Europa League ở mùa giải 2010/11. Thành tích này khiến ông từng được ví von là "Mourinho 2.0".

Mourinho 2.0 có việc làm mới sau 1,5 năm thất nghiệp - Ảnh 1.

Từng được mệnh danh là "Mourinho 2.0" nhưng những màn trình diễn kém dần đều ở mỗi CLB mà ông đi qua khiến HLV Andre Villas-Boas không còn nhận được sự chú ý của các CLB lớn tại châu Âu.

Sau mùa giải đó, Andre Villas-Boas bị Chelsea nhanh tay chiêu mộ bằng bản hợp đồng 3 năm. Mặc dù vậy, chỉ sau chưa đầy 1 năm nắm quyền tại Stamford Bridge, ông đã bị sa thải. Người "đóng thế" Di Matteo sau đó lên nắm quyền và trở thành người hùng khi giúp Chelsea lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang danh hiệu Champions League ở mùa giải 2011/12.

Sau khi danh tiếng dần sa sút tại châu Âu, HLV Andre Villas-Boas sang Trung Quốc dẫn dắt Shanghai SIPG vào cuối năm 2016. Nhưng cũng chỉ 1 mùa giải sau đó, ông từ chối làm mới hợp đồng cùng "đại gia" phương Đông này và chia tay CLB. Kể từ đó tới trước khi chấp nhận về dẫn dắt CLB Marseille, HLV Andre Villas-Boas không tìm được công việc mới.

Dù từng thi đấu ấn tượng ở mùa giải trước, tuy nhiên, trong mùa giải 2018/19, Marseille lại gây thất vọng lớn khi chỉ về đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc tại Ligue 1. Đây cũng chính là lý do khiến HLV Rudi Garcia phải mất việc. Đội bóng miền Nam nước Pháp tin rằng, HLV Andre Villas-Boas sẽ giúp CLB khởi sắc ở mùa giải mới với lực lượng đang khá chất lượng ở thời điểm hiện tại với nhiều ngôi sao trong đội hình như Dimitri Payet, Kevin Strootman, Mario Balotelli, Florian Thauvin…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!