Tây Ban Nha lo mất "thuyền trưởng" sau World Cup 2022

H.M (dịch)Cập nhật 05:45 ngày 30/11/2022

HLV Luis Enrique có thể chia tay ĐTQG Tây Ban Nha sau World Cup 2022.

VTV.vn - Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bày tỏ sự lo ngại sẽ không thể giữ chân HLV Luis Enrique sau World Cup trong bối cảnh nhà cầm quân 52 tuổi nhận được sự chú ý từ các CLB lớn.

Luis Enrique với triết lý làm sống lại Tiqui-Taka đang giúp ĐT Tây Ban Nha có những màn thể hiện ấn tượng tại World Cup 2022. Dù chưa biết thành tích của La Furia Roja tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ ra sao, tuy nhiên, có thể khẳng định rằng LĐBĐ xứ đấu bò chưa muốn chia tay cựu HLV Barcelona và AS Roma ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, mong muốn này đang bị đe dọa nghiêm trọng khi HLV Luis Enrique nhận được những lời đề nghị hậu hĩnh từ các CLB. Đây là thông tin được đích thân Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha – ông Luis Rubiales chia sẻ với truyền thông.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình tiếng Tây Ban Nha El Larguero, ông Rubiales tiết lộ: "Chúng tôi không thể cạnh tranh được với những CLB có thể đưa ra lời đề nghị 10-20 triệu Euro. Chúng tôi không thể làm vậy và Luis Enrique cũng hiểu điều đó. Ông ấy từng từ chối một khoản tiền khổng lồ trước đây. Khi trở về Tây Ban Nha, tôi và ông ấy sẽ ngồi lại với nhau để đánh giá tình hình".

Luis Enrique là ứng viên số 1 cho vị trí "ghế nóng" tại Man Utd trước khi Quỷ đỏ lựa chọn HLV Erik ten Hag. Vào năm 2018, cựu HLV Barcelona cũng suýt chút nữa đã đồng ý dẫn dắt Chelsea nhưng sau đó lại quyết định nắm quyền ở ĐTQG Tây Ban Nha.

Ông Rubiales cho biết thêm: "Trước khi chấp nhận lời đề nghị từ ĐTQG Tây Ban Nha, Luis Enrique đã từ chối lời mời hậu hĩnh chỉ một vài tuần trước đó từ Premier League. Sau đó, ông ấy chấp nhận dẫn dắt ĐTQG với mức thù lao khiêm tốn. Đó là con số nhiều nhất mà chúng tôi có thể cung cấp. Chúng tôi không thể cạnh tranh được ở khía cạnh tài chính nhưng tiền không phải vấn đề bởi Luis Enrique đã lựa chọn ĐTQG Tây Ban Nha".

Dù rất đề cao việc HLV Luis Enrique "làm vì đam mê" song Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha cũng không tự tin sẽ có thể giữ chân "thuyền trưởng" của mình sau World Cup 2022 – "Tôi mong Tây Ban Nha giành World Cup, sau đó sẽ tính đến chuyện tương lai của Luis Enrique. Kể cả ông ấy không ở lại, bóng đá Tây Ban Nha cũng nên biết ơn ông ấy".

Nếu chưa thể ra đi ngay trong tháng 1/2013, nhiều khả năng HLV Luis Enrique sẽ phải chờ tới mùa hè để có cho mình 1 bến đỗ mới. Barcelona và Atletico Madrid hiện là 2 CLB tiềm năng nhất có thể sở hữu chữ ký của nhà cầm quân 52 tuổi người Tây Ban Nha.

Barcelona muốn cho Xavi thêm thời gian. Dù cho tiền vệ huyền thoại của CLB không thể giúp họ vượt qua vòng bảng Champions League, nhưng ở thời điểm hiện tại, Barcelona đang có phong độ tốt và ổn định tại La Liga.

Trong khi đó, Atletico Madrid vẫn còn hợp đồng với HLV Diego Simeone tới năm 2024 và dường như El Cholo cũng không có ý định sớm rời CLB.

Tây Ban Nha lo mất thuyền trưởng sau World Cup 2022 - Ảnh 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!