Vừa hát quốc ca vừa khóc, hậu vệ Brazil được nhập tịch Indonesia

H.TCập nhật 16:43 ngày 25/07/2019

Otavio Dutra có khả năng sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022 cùng ĐT Indonesia. (Ảnh: Bola)

VTV.vn - Hậu vệ Otavio Dutra 99% sẽ được cấp quốc tịch Indonesia và có khả năng tham dự vòng loại World Cup 2022 cùng ĐT Indonesia sau màn hát quốc ca xúc động của mình.

Tối 24/7, đơn xin nhập tịch Indonesia của hậu vệ gốc Brazil Otavio Dutra (CLB Persebaya Surabaya) đã Hội đồng lập pháp Indonesia chấp thuận. Đáng chú ý, trong phần kiểm tra hát quốc ca mang tựa đề Indonesia Raya, cầu thủ 35 tuổi này đã hát trôi chảy trong lúc những giọt nước mắt lan dài trên má.

Hiện nay, Dutra chỉ còn chờ Bộ Tư pháp ban hành quyết định chính thức để trở thành công dân Indonesia.

Khi biết tin vui, Otavio Dutra không khỏi vui mừng và bày tỏ ước mơ được thi đấu cho ĐT Indonesia: "Đây là giấc mơ của tôi, của gia đình tôi. Tôi rất hạnh phúc vì tôi yêu đất nước Indonesia. Trong tương lai, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi. Tôi hy vọng điều này là tốt nhất cho tôi và gia đình. Tôi muốn được giúp sức cho ĐT Indonesia càng sớm càng tốt. Quá trình 1 năm qua thật không dễ dàng".

Vừa hát quốc ca vừa khóc, hậu vệ Brazil được nhập tịch Indonesia - Ảnh 1.

Otavio Dutra trở thành cầu thủ nước ngoài mới nhất được nhập tịch Indonesia (Ảnh: Bola)

"Tôi xin được cảm ơn ông Jokowi (Tổng thống Indonesia), ông Imam Nahrawi (Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao), ông Gatot Dewa Broto, huấn luyện viên Simon McMenemy (huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia) và những người khác đã giúp đỡ tôi" – hậu vệ gốc Brazil chia sẻ.

Otavio Dutra đến Indonesia từ năm 2010. Theo báo chí Indonesia, cầu thủ này chỉ mất 3 tháng để có thể thuộc bài quốc ca Indonesia Raya và nói được tiếng bản địa.

Người hâm mộ Indonesia đang kỳ vọng Otavio Dutra có sớm được HLV Simon McMenemy triệu tập lên ĐTQG nước này tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bắt đầu khởi tranh từ tháng 9 tới. Theo kết quả bốc thăm, ĐT Indonesia với tư cách nhóm hạt giống thứ 5 rơi vào bảng G cùng UAE và 3 đội tuyển láng giềng Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!