Chủ tịch VFF vui mừng với những kỳ tích của bóng đá Việt Nam năm 2016

H.TCập nhật 17:04 ngày 08/11/2016

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu tại Đại hội

VTV.vn - Ngày 8/11/2016, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam 2016 Khóa VII (Nhiệm kỳ 2014-2018).

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá các mặt công tác đã thực hiện trong năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2017 cũng như những năm tiếp theo, phấn đấu tiếp tục xây dựng nền bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển toàn diện và bền vững theo tinh thần của "Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tham dự Đại hội có đại diện của 54/65 tổ chức thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng - đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT, đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các Ban Kỷ luật, Ban Kiểm tra, Ban Giải quyết khiếu nại, Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng bày tỏ sự vui mừng về những thành quả đạt được của bóng đá Việt Nam trong năm 2016, đặc biệt là thành công của ĐT futsal Quốc gia khi lọt vào vòng 1/8 trong lần đầu tiên tham dự FIFA Futsal World Cup Colombia 2016; của các đội tuyển trẻ, trong đó tiêu biểu là ĐT U16 Quốc gia lọt vào Tứ kết giải U16 châu Á, ĐT U19 Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự VCK U20 Thế giới. Điều này bước đầu thể hiện tư duy đầu tư cho sự phát triển một cách bền vững của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Trên tinh thần phát huy trí tuệ tập thể và phấn đấu xây dựng nền bóng đá ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại hơn, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đặt ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2016 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Báo cáo Chương trình hoạt động của các Đội tuyển quốc gia năm 2017 và công tác tổ chức thi đấu các giải Bóng đá chuyên nghiệp 2017.

Chủ tịch VFF vui mừng với những kỳ tích của bóng đá Việt Nam năm 2016 - Ảnh 1.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn.

Đại hội tiếp thu ý kiến đánh giá, chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn về việc bên cạnh những mặt làm được trong năm 2016 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần có hướng khắc phục như vấn đề bạo lực trong bóng đá vẫn còn xuất hiện nhiều trên sân cỏ ở các giải bóng đá chuyên nghiệp; công tác trọng tài còn nhiều sai sót gây ảnh hưởng để kết quả một số trận đấu; công tác điều hành cần tiếp tục bảo đảm sự thống nhất, bám sát các quy chế, quy định hoạt động. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa nhằm góp phần tuyên truyền, xây dựng văn hóa trong bóng đá từ sân cỏ đến khán đài, xây dựng tính chuyên nghiệp trong ứng xử cũng như trong các hoạt động bóng đá.

Chủ tịch VFF vui mừng với những kỳ tích của bóng đá Việt Nam năm 2016 - Ảnh 2.

Đại hội tạo được sự đồng thuận và nhất trí cao.

Đối với năm 2017, Tổng cục TDTT yêu cầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần có sự chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch tham dự SEA Games 2017 và tham dự giải U20 Thế giới tại Hàn Quốc. Về phía Tổng cục TDTT cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Liên đoàn bóng đá Việt Nam thực hiện các mục tiêu này.

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2016 khóa VII (nhiệm kỳ 2014 - 2018) đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày. Những thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2016 được đánh giá sẽ là động lực, là mục tiêu cho bóng đá Việt Nam phấn đấu trong năm 2017 và những năm tiếp theo.