ĐT nữ Việt Nam rèn thể lực cho giải bóng đá nữ VĐ châu Á 2018

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:03 ngày 08/01/2018

VTV.vn - Ngay từ những ngày đầu năm, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hội quân và tích cực tập luyện để chuẩn bị cho VCK Giải bóng đá nữ VĐ Châu Á 2018 tại Jordan vào đầu tháng 4 tới.

Buổi tập sáng nay 08/01 của ĐT Bóng đá nữ Việt Nam có thêm sự góp mặt của 3 cầu thủ: Tuyết Dung, Huỳnh Như, Kim Thanh cùng trợ lý HLV Đoàn Thị Kim Chi lên tập trung muộn. 3 cầu thủ này đã được BHL bố trí tập riêng để lấy lại thể lực. Riêng tiền đạo Đinh Thị Duyên xin rút lui vì lý do cá nhân. Những ngày qua, toàn đội vẫn duy trì lịch tập 2 buổi/ngày, trong đó các bài tập về thể lực và sức mạnh đang là điều mà HLV Mai Đức Chung ưu tiên hàng đầu.

Ở lần tập trung này thì HLV Mai Đức Chung chia giáo án tập luyện thành 2 phần, trong 7 ngày đầu tiên HLV Mai Đức Chung sẽ trú trọng rèn thể lực cho các học trò, sau đó ông sẽ có các bài tập để nâng cao kỹ chiến thuật của mình. Hiện tại thì việc rèn thể lực đang thu về những tín hiệu rất tích cực.

"Trong thời kỳ từ ngày 3 đến ngày 10 là chúng tôi 80% là thể lực, chỉ có 20% là kỹ chiến thuật thôi. Nhưng ngược lại từ ngày 10 trở đi thì lại quay lại là 20% là thể lực và 80% là kỹ chiến thuật. Lúc đầu chúng tôi đánh giá là cái chạy thì còn vấp cỏ ngã cơ, thì đến bây giờ đã sút được quả bóng rất là căng lực rất là tốt rồi, bước chạy đã tốt hơn" - HLV Mai Đức Chung cho biết.

Vấn đề lớn nhất của ĐT bóng đá nữ Việt Nam là các cầu thủ vừa có một quãng nghỉ xả hơi, sau khi giải bóng đá nữ VĐQG kết thúc hồi đầu tháng 12. Nên toàn đội phải mất khá nhiều thời gian để tích lũy thể lực và tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Việc được thi đấu ở Giải giao hữu Cúp Tứ Hùng tại Trung Quốc trong ít ngày tới và đặc biệt là chuyến tập huấn tại nước Đức để thi đấu với 2 CLB nữ Bayern Munich và Hoffenheim sau dịp Tết Nguyên Đán, sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung có được sự chuẩn bị tốt nhất, trước khi hướng đến VCK Giải bóng đá nữ VĐ châu Á 2018.