Hi vọng cho khán đài C và D của SVĐ Vinh, SLNA

Anh Duy (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:37 ngày 01/12/2017

VTV.vn - Chức vô địch Cúp Quốc gia của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đem về những hy vọng mới cho 2 dãy khán đài C và D của sân Vinh.

Thông thường khi chúng ta đi xem một trận đấu, những hàng ghế được ưu tiên lựa chọn sẽ là thuộc khán đài A và B để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. Khán đài C và D vì lẽ đó thường ít được chú trọng. Câu chuyện khán đài trống vắng ở sân Vinh đã không phải là chuyện mới, nhất là với khán đài C và D. 

Chung kết Cúp Quốc gia năm nay ở sân Vinh là một sự kiện được quan tâm đặc biệt với các khán giả hâm mộ đội bóng Sông Lam Nghệ An. Cảnh xếp hàng lần lượt vào xem ít có cơ hội được diễn ra trong vài mùa giải gần đây. Nhưng còn một khung cảnh khác, đáng khích lệ hơn. Khán đài C và D kín chỗ.

VIDEO: SLNA nhận cúp vô địch Cúp Quốc gia 2017 VIDEO: SLNA nhận cúp vô địch Cúp Quốc gia 2017

VTV.vn - Thắng đậm B. Bình Dương với tổng tỉ số 7-2 sau hai lượt trận, SLNA đã vô địch Cúp Quốc gia 2017. Với chức vô địch này, SLNA đã lần thứ 3 vô địch tại Cúp Quốc gia.

Trận đấu hôm qua, để tạo điều kiện cho khán giả ủng hộ đội nhà, ban tổ chức quyết định mở cửa tự do cho khán đài C và D. Nhưng đó không phải là lý do chủ yếu cho sự đông đảo. Điều khác biệt là Sông Lam Nghệ An đang nắm trong tay cơ hội có được 1 danh hiệu trong suốt gần 7 năm qua. Khi khán giả Nghệ An biết rằng cầu thủ trên sân sẵn sàng thi đấu vì một mục tiêu nào đó, họ sẽ có mặt sát cánh cùng đội bóng.

Hôm qua (30/11), khán đài C và D sân Vinh trở lại với những nhiệm vụ đã bỏ quên quá lâu. Kết nối những đợt sóng cổ động từ khán đài B sang khán đài A hay truyền tay lá cờ cổ động. Ở đó bắt đầu xuất hiện những đốm sáng góp vào không khí chung. Những hy vọng một mùa giải 2018 khởi sắc hơn cho Sông Lam Nghệ An.