Năm 2018, ĐT nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh suất dự World Cup 2019

H.TCập nhật 17:26 ngày 23/07/2017

Năm 2018, ĐT nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh suất dự World Cup 2019

VTV.vn - Đây là lời khẳng định của Tổng Thư ký Lê Hoài Anh về mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ World Cup của ĐT nữ Việt Nam trong năm 2018.

Trong cuộc trao đổi báo chí ngày 23/7, đại diện VFF đã thông báo kết quả về Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2014-2018.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đánh giá chung: "Ban Chấp hành có chung một nhận xét là trong 6 tháng vừa qua, có rất nhiều sự kiện vui của bóng đá Việt Nam. Không khí hội nghị cũng vui hơn, chan hòa hơn".

Tổng Thư ký Lê Hoài Anh cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua, bóng đá trẻ Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc đáng mừng với những thành công của các đội tuyển U15 Việt Nam, U20 Việt Nam và U23 Việt Nam.

"Không chỉ một đội tuyển trẻ mà nhiều đội trẻ có thành tích và khả năng cạnh tranh tại các giải đấu. Đội U22 Việt Nam hiện đang có nhiều cầu thủ U20 và đây là sự bổ sung rất tốt cho đội tuyển. Các ĐT U15 và U19 Việt Nam sắp tới tham dự vòng loại châu Á và chúng ta có thể tìm được thêm nhân tố bổ sung" – ông Lê Hoài Anh cho biết.

Năm 2018, ĐT nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh suất dự World Cup 2019 - Ảnh 1.

Tổng Thư ký Lê Hoài Anh phát biểu tại cuộc trao đổi báo chí ngày 23/7

Đại diện VFF cũng nêu bật mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm tới sẽ là giấc mơ dự World Cup của ĐT nữ Việt Nam.

"Trong năm 2018, đội tuyển nữ cạnh tranh vị trí tham dự World Cup nữ. ĐT CHDCND Triều Tiên bị loại nên cơ hội chia đều cho Thái Lan, Việt Nam, Jordan. Năm tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ giành quyền dự World Cup thì đó là một thành công của bóng đá Việt Nam" - Tổng Thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh.

Ngoài tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và thống nhất kế hoạch 6 tháng cuối năm, ông Lê Hoài Anh cũng cho biết thêm, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc trong thời gian tới: "Quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản rất tốt. VFF và JFA đã có thỏa thuận hợp tác và sẽ tiếp tục ký hợp tác để nhận hỗ trợ về mặt chuyên gia, y học, kiến thức và trọng tài, trao đổi các đội trẻ các lứa tuổi, giúp bóng đá trẻ Việt Nam có bước chuẩn bị, trao đổi thi đấu với các đội Nhật Bản. Hàn Quốc cũng rất quan tâm tới bóng đá Việt Nam nên bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động giao lưu trao đổi".