Anh Đức giành QBV 2015: Phần thưởng xứng đáng cho nhà vô địch

Tạ HiểnCập nhật 22:50 ngày 06/01/2016

Anh Đức (giữa) nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 2015 (ảnh:SGGP)

VTV.vn - Đội trưởng của B.Bình Dương Nguyễn Anh Đức đã vượt qua 20 cái tên xuất sắc khác để trở thành chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2015.

Tối nay (6/1), Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 cuối cùng đã tìm được chủ nhân xứng đáng, đó là tiền đạo Nguyễn Anh Đức của CLB Becamex Bình Dương.

Cầm trên tay giải thưởng Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, Anh Đức nghẹn ngào phát biểu: “Thực sự Đức rất vui. Cảm giác lúc này của Đức rất lâng lâng và sung sướng. Được như ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, anh em đồng đội ở CLB Bình Dương. Có anh em ở CLB mới có Đức hôm nay. Cảm ơn BTC đã tổ chức sự kiện để tôn vinh những cá nhân có thành tích trong năm”.

“Trong bóng đá, CĐV luôn luôn ủng hộ từng đội bóng, từng cầu thủ. Đức và anh em cầu thủ đều mong muốn các CĐV cổ vũ nhiệt tình để giúp các cầu thủ thi đấu thành công. Đức xin chân thành cám ơn người hâm mộ đã có mặt ở đây và khán giả truyền hình” – đội trưởng của B.Bình Dương gửi lời tri ân tới các CĐV.

Trước lễ trao giải, dù được xếp vào hàng ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng song việc không được thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam khiến Anh Đức gặp chút bất lợi so với 4 ứng cử viên còn lại.

Tuy nhiên, Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 là phần thưởng xứng đáng dành cho sự cố gắng của Anh Đức sau một năm đại thành công ở cấp CLB. Tại V.League 2015, tiền đạo sắp bước sang tuổi 31 này ra sân 23 trận và ghi tổng cộng 9 bàn thắng, góp công lớn trong thành tích bảo vệ chức vô địch của B.Bình Dương. Trước khi giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2015, Anh Đức cũng đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2015.

Anh cũng ghi dấu với bàn thắng ấn định thắng lợi ở phút 90+3 để đưa Bình Dương vào chung kết Cúp Quốc gia và sau đó trở thành nhà vô địch với chiến thắng 4-2 trước Hà Nội T&T. Bên cạnh đóng góp về chuyên môn, Anh Đức cũng là nguồn cảm hứng khích lệ các đồng đội tại B.Bình Dương thi đấu thành công tại các giải trong nước cũng như quốc tế.


Anh Đức (số 11) đã có một năm thành công cùng Becamex Bình Dương

Anh Đức (số 11) đã có một năm thành công cùng Becamex Bình Dương

Anh Đức nhận được tổng điểm là 336, cao gấp 1,5 lần so với người về nhì là Nguyễn Văn Quyết (237 điểm). May mắn tiếp tục bỏ qua tiền vệ của Hà Nội T&T khi anh chỉ đoạt Quả bóng Bạc thứ 2 liên tiếp trong khi chủ nhân danh hiệu Quả bóng Đồng 2015 là tiền đạo Lê Công Vinh với 83 điểm. Bên cạnh đó, một cầu thủ khác của Becamex Bình Dương là tiền đạo người Senegal – Abass Dieng của đoạt danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.

Giải thưởng Quả bóng Vàng nữ 2015 thuộc về thủ quân Nguyễn Thị Minh Nguyệt của CLB Hà Nội với 247 điểm. Năm 2015 cũng là năm tỏa sáng rực rỡ của Minh Nguyệt khi cô đã ghi tới 6 bàn thắng tại AFF Cup 2015 cùng 6 pha lập công tại vòng loại thứ 2 Olympic 2016, giúp ĐT nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng. Tiền đạo Huỳnh Như của CLB TP.HCM giành Quả bóng Đồng còn QBV 2014 Nguyễn Thị Tuyết Dung nhận Quả bóng Bạc.

Kết quả danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2015

1. Quả bóng Vàng Nam: Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương)

2. Quả bóng Vàng Nữ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (CLB Hà Nội)

3. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Nguyễn Công Phượng (HAGL)

4. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Chương Thị Kiều (CLB TP.HCM)

5. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Abass Dieng (B.Bình Dương)

6. Cầu thủ futsal nam xuất sắc: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Vượt Tuấn Anh, Công Phượng trở thành Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2015 Vượt Tuấn Anh, Công Phượng trở thành Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2015

VTV.vn - Với 69 phiếu bình chọn, Công Phượng đã lần đầu tiên nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.