Ronaldo bị "chê" không toàn diện bằng Di Stefano

H.M (dịch)Cập nhật 15:51 ngày 12/05/2015

VTV.vn - C.Ronaldo đang trên đường trở thành một huyền thoại của CLB Real Madrid. Tuy nhiên, anh được cho là vẫn không xuất sắc bằng tượng đài bất tử của Los Blancos – Di Stefano.

Cristiano Ronaldo đang hướng tới việc cân bằng thành tích với Alfredo Di Stefano để trở thành tay săn bàn xuất sắc thứ nhì lịch sử CLB Real Madrid. Tuy nhiên, đương kim QBV FIFA vẫn không thể sánh bằng huyền thoại đã khuất của Los Blancos – theo lời một “tiền bối” từng thi đấu cùng Di Stefano – ông Jose Emilio Santamaria.

Messi dứt điểm đẳng cấp, san bằng kỷ lục ghi bàn với C.Ronaldo Messi dứt điểm đẳng cấp, san bằng kỷ lục ghi bàn với C.Ronaldo

VTV.vn - Với bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Bayern Munich tại Camp Nou, Messi đã cân bằng kỷ lục ghi 76 bàn thắng tại Champions League của "đại kình địch" C.Ronaldo.

Ông Santamaria có thời gian là đồng đội của cố huyền thoại Di Stefano tại Real Madrid trong giai đoạn 1957-1964 và giành 4 chức vô địch La Liga, 3 danh hiệu vô địch châu Âu cùng nhau.

Trong suốt sự nghiệp của mình tại Los Blancos, Di Stefano đã ghi được 307 bàn thắng, giành được 2 danh hiệu Ballons d’Or và được vinh danh trong đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại cùng với Ferenc Puskas và Francisco Gento.

Được biết, ông Santamaria có theo dõi khá sát hành trình phát triển của Ronaldo tại Real Madrid. Và mặc dù siêu sao người BĐN có khả năng ghi bàn siêu hạng, CR7 vẫn không phải là cầu thủ toàn diện mất trong mắt cựu cầu thủ Real Madrid đã ngoài 80 tuổi này.

Ông Santamaria cho hay: “Với tôi, Alfredo (Di Stefano) là cầu thủ toàn diện nhất mọi thời đại. Tôi đã xem bóng đá từ năm 1935 tới nay và tôi có thể đảm bảo rằng ông ấy là người xuất sắc nhất trên sân cỏ - ở tất cả mọi vị trí. Di Stefano có thể phòng ngự, tấn công và phản công. Ông ấy có thể sút bóng hai chân như một, đánh đầu tốt và tranh chấp giỏi, rất toàn diện”.

“Tôi không thấy nhiều điểm chung giữa Ronaldo và Di Stefano. Điều Ronaldo có là khả năng ghi bàn siêu hạng. Cậu ấy là một tay săn bàn thiên bẩm, một cầu thủ cừ khôi. C.Ronaldo đôi khi thể hiện những mặt xấu trong tính cách của mình khi bỏ lỡ cơ hội, nhưng mặt khác cậu ấy là một đồng đội tốt”, ông này cho biết thêm.

Ghi bàn vào lưới Juventus trong trận lượt đi bán kết Champions League, Ronaldo đã có 51 bàn ở mùa giải này và là cầu thủ duy nhất ghi được hơn 50 bàn mỗi mùa trong 5 mùa giải gần nhất – thành tích vô tiền khoáng hậu tại TBN.

Và một bàn thắng nữa vào lưới Juventus ở trận đấu lượt về tại Bernabeu, Ronaldo sẽ xô đổ kỷ lục ghi bàn của Di Stefano để hướng tới người ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB – Raul với 323 bàn thắng.

“Bạn không thể so sánh Alfredo với C.Ronaldo” - Santamaria nói - “Họ là 2 cá tính hoàn toàn khác nhau. Alfredo di chuyển dọc sân còn Ronaldo có khoảng trống ở giữa khung thành và giải quyết trận đấu. Hơn nữa, bóng đá ngày nay rất khác. Mọi thứ đã thay đổi. Thật không công bằng khi so sánh họ với nhau. Cả Di Stefano và Ronaldo đều là những cầu thủ kiệt xuất".

“Alfredo Di Stefano luôn là kẻ chiến thắng. Ông ấy luôn nghĩ về việc ra sân và chiến thắng. Ông ấy có một cá tính lạ bởi vì khi mọi thứ không diễn ra như ý định, ông ấy không thoải mái. Đó là lý do vì sao ông ấy là một kẻ chiến thắng vĩ đại nhưng cũng là một đồng đội tuyệt vời. Nếu ai hỏi rằng có cầu thủ nào chơi đẹp và tinh tế hơn Di Stefando không, câu trả lời là có rất nhiều. Nhưng nếu xét về phong độ và sự hiệu quả, không ai có thể hoàn thiện hơn ông ấy” - ông Santamaria kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.