Thống kê: Chelsea của Mourinho có thực buồn ngủ?

Ban Thể thao VTVCập nhật 10:05 ngày 29/04/2015

Hàng thủ của Chelsea đã thi đấu kiên cường trước những đợt tấn công của Arsenal

VTV.vn - Chelsea của HLV Mourinho đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau trong hai quãng thời gian đã qua của mùa giải 2014/15 theo những con số thống kê của Sky Sports.

Những tranh cãi bất tận tiếp tục nổ ra sau trận đại chiến hôm Chủ nhật giữa ArsenalChelsea. Nổi lên trong số đó chính là việc những NHM Pháo thủ đã liên tục gọi đội bóng của Mourinho bằng cụm từ “boring, boring”, ám chỉ lối chơi phòng ngự tiêu cực mà The Blues đã thể hiện. Sky Sports nước Anh, với sự trợ giúp từ trang thống kê bóng đá uy tín Opta, đã tung ra một bảng so sánh khá chi tiết.

Dễ thấy Chelsea của Mourinho đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau trong hai quãng thời gian đã qua của mùa giải. Họ khởi đầu mùa bóng bằng phong cách tấn công vũ bão và cực kì hiệu quả, ghi 15 bàn thắng và giành tối đa điểm số trong bốn trận đấu đầu tiên.

Chelsea đã thực sự thay đổi ở giai đoạn lượt về với lối đá thực dụng của mình 

Những màn trình diễn đỉnh cao ấy tiếp tục được Cesc Fabregas, Diego Costa và các đồng đội thể hiện cho đến trước năm mới 2015, để rồi sau đó được thế chỗ bằng phong cách chơi bóng đậm chất thực dụng và tính toán. Những điểm số, những chiến thắng vẫn tiếp tục được mang về. Thế nhưng, kể từ sau trận thắng 5-0 trước Swansea City hôm 17/1, thầy trò Jose Mourinho chưa giành thêm chiến thắng nào với cách biệt thắng nhiều hơn một bàn, và số bàn thắng trong 11 trận đấu đã qua của The Blues cũng chỉ dừng lại ở con số 14.

Dù xếp trên Man City tới 10 điểm, nhưng Chelsea vẫn ghi ít hơn đội bóng này 5 bàn (65 so với 70), số cơ hội tạo ra cũng kém hơn (410 so với 478), và tổng số 366 cú sút mà các học trò của Mourinho thực hiện vẫn xếp sau cả Man City và Arsenal.

Nhưng để có một cái nhìn trực quan hơn, hãy cùng so sánh Chelsea 2014/15 với những gì mà Chelsea – Ancelotti từng có được trong mùa giải 2009-2010. The Blues năm ấy ăn đứt Chelsea 2014/15 với tổng cộng 103 bàn thắng sau 38 trận, trung bình 2.7 bàn/trận, so với tỉ lệ 1.9 bàn/trận như hiện tại. Những Drogba, Lampard gần 5 năm về trước cũng sút bóng vượt trội với trung bình 16.5 lần/trận, vượt xa con số 11 lần/trận hiện nay. Tỉ lệ sút bóng 11 lần cũng được Opta ghi nhận là tỷ lệ dứt điểm thấp nhất của Chelsea kể từ mùa giải 2006/07.

Lần Chelsea lên ngôi dưới thời Carlo Ancelotti, người ta đã thấy được một lối chơi đẹp mắt như Abramovich kỳ vọng  

12.4 là số cơ hội trung bình mà Chelsea đã tạo ra tại mùa bóng năm nay, con số đó thấp hơn một chút so với 13.4 cơ hội trung bình được đội bóng của Chủ tịch Roman Abramovich tạo ra trong suốt tám năm qua. Nhưng nếu như Chelsea 2014/15 mới chỉ thua đúng 2 trận thì Chelsea của Carletto đã vô địch mà phải nhận tới 6 thất bại trước các đối thủ.

Còn một so sánh tương đối khó tin khác, đó là việc tỉ lệ 1.9 bàn thắng/trận mùa này của The Blues thậm chí ngang bằng với những gì “Pháo thủ” thành London Arsenal có được trong mùa giải 2003/04, mùa giải mà họ bất bại và lên ngôi cực kì xứng đáng tại Premier League.

Kết luận: Việc Chelsea có chơi thực dụng, thậm chí tiêu cực hay không, câu trả lời có lẽ đã khá rõ. Nhưng giữa việc chọn lối đá bắt mắt để phục vụ một bộ phận khán giả và đá chắc để giành chức vô địch, Mourinho chắc chắn sẽ ưu tiên vế thứ hai bởi với Người đặc biệt, triết lí của ông đơn giản là phải giành chiến thắng và kẻ thắng mới là kẻ có quyền!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.