Triển vọng thị trường kính thông minh
Sau giai đoạn phát triển bùng nổ của điện thoại thông minh, ngành công nghệ lại đang dần chuyển hướng để tìm kiếm một thế hệ thiết bị điện tử kế nhiệm. Giờ đây, câu trả lời dường như đã thống nhất: đó chính là kính thông minh.
Hiện tại, tỷ lệ người dùng kính thông minh mới chỉ chiếm vỏn vẹn 0,1% dân số toàn cầu. Khi những thiết bị thiết yếu như smartphone hay laptop cũng chỉ dao động quanh mức 1.000 – 2.000 USD, việc thuyết phục người dùng bỏ ra số tiền tương tự cho một chiếc kính là bài toán không hề dễ dàng. Dẫu vậy, cục diện thị trường đang có những tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Tập đoàn mắt kính EssilorLuxottica cho biết đã tiêu thụ hơn 7 triệu sản phẩm trong năm 2025, biến mảng kính thông minh thành động lực tăng trưởng cốt lõi. Với tốc độ bùng nổ dự kiến trên 80% mỗi năm, thị trường non trẻ này được dự báo sẽ chính thức chạm mốc hơn 8 tỷ USD vào năm 2030.
Thị trường kính thông minh đang hình thành hai hướng phát triển với những chiến lược rất khác nhau giữa các tập đoàn công nghệ. Hướng thứ nhất là chấp nhận mức giá cao để tích hợp những công nghệ tiên tiến. Điển hình là Apple với mẫu Vision Pro có giá gần 3.500 USD. Dù đi cùng nhiều tính năng tiên tiến, nhưng thiết kế cồng kềnh như một chiếc kính lặn nặng 650 gram lại vô tình che khuất khuôn mặt người đeo. Tương tự, mẫu kính hơn 2.000 USD của Snap đã được thu gọn thành kiểu dáng kính râm, nhưng mức giá vẫn khiến sản phẩm chủ yếu hướng tới những người đam mê công nghệ thay vì thị trường đại chúng.
Ngược lại, hướng đi thứ hai của Meta và Google lại tỏ ra thực tế hơn: ưu tiên tính thời trang và giá cả dễ tiếp cận hơn. Thay vì tự nhồi nhét công nghệ phức tạp, họ bắt tay với các hãng mắt kính thời trang đình đám như Ray-Ban hay Warby Parker để tạo ra những chiếc kính thông minh nhìn bình thường nhất có thể. Dù tính năng khiêm tốn hơn, dòng kính của Meta - với giá khởi điểm chỉ từ 299 USD - lại giúp người dùng không có cảm giác mình đang đeo một cỗ máy tính kỳ quặc khi ra đường.

Thị trường kính thông minh đang hình thành hai hướng phát triển với những chiến lược rất khác nhau giữa các tập đoàn công nghệ - Ảnh minh họa
Cuộc đua kính AI tại Thung lũng Silicon
Kính thông minh đang trở thành tâm điểm của cuộc đua công nghệ tại Thung lũng Silicon, với sự tham gia của Meta, Apple, Google và Snap. Khi các nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm bắt đầu được thương mại hóa, cuộc cạnh tranh cũng bước sang một giai đoạn mới. Tuy nhiên, để chinh phục thị trường đại chúng, các hãng vẫn phải giải được bài toán về giá bán, thiết kế cũng như trải nghiệm của người dùng.
Mở màn cho làn sóng này, Google vừa xác nhận cái bắt tay chiến lược với gã khổng lồ phần cứng Samsung và các thương hiệu mắt kính thời trang để tái xuất thị trường. Trở lại sau hơn một thập kỷ kể từ dự án Google Glass thất bại, "vũ khí" lần này của họ là mô hình AI Gemini.
Phiên bản đầu tiên được tung ra sẽ tập trung hoàn toàn vào âm thanh, không có màn hình hiển thị để tối ưu thiết kế, nhưng sở hữu khả năng phiên dịch trực tiếp, lên lịch trình và định vị chỉ qua giọng nói. Một phiên bản nâng cao với thấu kính trong suốt làm nhiệm vụ hiển thị dữ liệu trực quan cũng đang được lên kế hoạch vững chắc.
Ông Samir Samat - Giám đốc hệ sinh thái Android của Google cho biết: "Người dùng có thể đeo chiếc kính này vào và yêu cầu Gemini: Hãy nhìn vào cuốn sách trước mặt tôi nhé. Sau đó, họ chỉ cần dùng tay lật thật nhanh qua toàn bộ một chương sách và hỏi kính: Tôi vừa đọc cái gì thế? Chỉ trong vòng một giây, chiếc kính đã tóm tắt lại toàn bộ nội dung của chương sách đó cho họ".
Không đứng ngoài cuộc, Apple được cho là đang tăng tốc phát triển một thiết bị đeo gọn nhẹ, hướng đến sự tối giản. Trái ngược với chiếc kính thực tế ảo cồng kềnh Vision Pro, sản phẩm mới sẽ loại bỏ hoàn toàn hiển thị phức tạp. Thay vào đó, kính sẽ tận dụng hệ thống camera thông minh để xử lý hình ảnh theo thời gian thực và hỗ trợ theo dõi sức khỏe người dùng.
Tuy nhiên, các hãng công nghệ sẽ phải đối mặt với một bức tường thành kiên cố. Meta hiện đang thống trị tuyệt đối với hơn 60% thị phần nhờ sự thành công của dòng kính hợp tác với Ray-Ban. Từ nghe nhạc, chụp ảnh đến tích hợp màn hình hiển thị thông tin mua sắm, Meta đang là người định hướng thói quen của người tiêu dùng.
Ông Mark Gurman - Chuyên gia công nghệ, Bloomberg chia sẻ: "Lợi thế lớn nhất mà Apple có chính là hệ sinh thái. Các dòng kính của Meta hiện tại không thể kết nối mượt mà với iPhone như cách mà một chiếc kính chính chủ của iPhone có thể làm được. Với số lượng người dùng iPhone khổng lồ hiện nay, tỷ lệ mua kèm chiếc kính này sẽ là một con số cực kỳ đáng kể cho công ty. Đó là lý do họ đang rất mong đợi để tung sản phẩm này ra thị trường vào năm tới".
Giới quan sát nhận định, kính thông minh không còn là một món phụ kiện xa xỉ, mà đang tiến hóa thành một nền tảng điện toán mới - nơi hợp nhất giữa trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và hệ điều hành. Khi ranh giới giữa thế giới thực và số mờ dần, các tính năng như mua sắm, dịch thuật thời gian thực hay điều khiển bằng cử chỉ sẽ thay đổi hoàn toàn cách con người tương tác với công nghệ.

Kính thông minh đang trở thành tâm điểm của cuộc đua công nghệ - Ảnh minh họa
Sôi động thị trường kính thông minh tại Trung Quốc
Cuộc đua biến kính thông minh thành nền tảng điện toán thế hệ mới tại Thung lũng Silicon cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt từ phòng thí nghiệm ra thị trường thương mại. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất tại Trung Quốc cũng đang tăng tốc mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trên bản đồ thế giới. Với danh mục sản phẩm đa dạng từ giải pháp công nghiệp chuyên dụng đến thiết bị tiêu dùng tối giản, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu để tiếp cận sâu hơn vào các thị trường quốc tế.
Đi đầu trong phân khúc kính thực tế mở rộng dành cho doanh nghiệp là các giải pháp hỗ trợ chuyên sâu tại nhà máy và bệnh viện. Tại Hàng Châu, những thiết bị tích hợp công nghệ cao đã dẫn đầu doanh số toàn cầu năm 2025 nhờ khả năng tối ưu hóa quy trình vận hành phức tạp từ xa.
Ông Shao Jingchuan - Trưởng bộ phận sản phẩm XR, Công ty Dynabook Technology cho biết: "Mẫu kính của chúng tôi kết hợp độ xuyên thấu quang học cao trên 90% với màn hình màu độ nét cao Full HD. Đi kèm phần cứng là các hệ thống hỗ trợ từ xa. Khi có sự cố tại chỗ, đội ngũ chuyên gia từ Trung Quốc có thể nhìn dưới góc nhìn thứ nhất để hướng dẫn thời gian thực, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và tăng hiệu suất".
Trái ngược với sự phức tạp của thiết bị công nghiệp, một hướng đi khác đang nhắm thẳng vào người tiêu dùng đại chúng: những chiếc kính AI không màn hình, chú trọng vào âm thanh, ghi hình và tương tác trực quan. Để gạt bỏ rào cản công nghệ thô kệch, các kỹ sư đã tối ưu hóa trọng lượng khung gọng.
Ông Guo Yuchen - Chủ tịch Moonix Technology tâm sự: "Sản phẩm của chúng tôi tập trung vào hai tính năng cốt lõi: ghi âm/ghi hình bằng AI và hỏi đáp tương tác trực tiếp bằng giọng nói. Ngay từ đầu, chúng tôi định vị đây là sản phẩm tiêu dùng nên thiết kế rất giống kính truyền thống, gọng kính có thể thay đổi linh hoạt. Chúng tôi đã ra mắt bản mẫu tại Thung lũng Silicon vào cuối tháng 4 vừa qua và mục tiêu hiện tại là các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Singapore và Saudi Arabia".
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thị trường kính thông minh Trung Quốc với tổng sản lượng xuất xưởng đạt 2,46 triệu chiếc, tăng trưởng vượt bậc tới 87,1% so với cùng kỳ năm trước đó. Không dừng lại ở thị trường nội địa, một làn sóng tiến ra toàn cầu cũng đang hình thành rõ nét.
Điện thoại thông minh từng mất gần hai thập kỷ để trở thành một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Kính thông minh có thể sẽ cần thêm thời gian để đi theo con đường đó. Nhưng với sự nhập cuộc của những tên tuổi công nghệ hàng đầu cùng sự phát triển rất nhanh của trí tuệ nhân tạo, cuộc đua này đang mở ra một chương mới cho ngành điện tử tiêu dùng trên thế giới.
Bình luận (0)