02H00 ngày 07.12, Real Madrid – Celta Vigo: Chờ đấy, Barcelona!

-Thứ bảy, ngày 06/12/2014 04:19 GMT+7

Bầy kền kền thành Madrid đang dẫn đầu trên BXH và chẳng phải đuổi theo bất cứ cá nhân nào, nhưng thầy trò Carlo Ancelotti đang hướng tới kỉ lục thắng trận liên tiếp của kình địch xứ Catalan.


Cho đến thời điểm này, đội bóng dưới quyền HLV Carlo Ancelotti đã thắng 17 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, xô đổ kỉ lục chiến thắng 15 trận dưới triều đại Miguel Munoz và Jose Mourinho. Nhưng giờ đây Bầy kền kền còn một ngưỡng chiến thắng nữa cần đạt đến, đó chính là chuỗi 18 trận thắng liên tiếp của kình địch Barcelona.

Đội bóng xứ Catalan đã có được kỉ lục vô tiền khoáng hậu này trong thời của Frank Rijkaard, bắt đầu từ ngày 22/10/2005 và kết thúc vào ngày 22/1/2006. Họ đã thắng 13 trận tại Liga, 3 tại Champions League và hai trận còn lại ở cúp nhà vua Tây Ban Nha.

 

Real Madrid tiếp tục mạch thắng để làm nên lịch sử?

Madrid sẽ không chỉ hướng đến việc cân bằng kỉ lục, mà họ sẽ cố gắng vượt qua và phá thật sâu bởi lịch thi đấu được xem là cực kì nhẹ nhàng sắp tới. Sau khi tiếp Celta Vigo trên sân nhà, thầy trò Ancelotti sẽ tiếp Ludogorets tại cúp châu Âu, trước khi làm khách tại Ameria và chuyển sang đá giải cúp thế giới các CLB.

Theo tính toán của AS.com, Real hoàn toàn có thể kết thúc năm dương lịch 2014 một cách hoàn hảo bằng 22 chiến thắng liên tiếp và nâng cao chiếc cúp VĐTG các CLB.

Trong số những đối thủ mà Kền kền giáp mặt sắp tới, có lẽ Celta chính là đội bóng “khó nhằn” nhất. Đội chủ sân Balaidos từng thắng Real trong cuộc đối đầu gần nhất, hơn nữa, họ đã bốn lần giành ít nhất một điểm trong bảy lần làm khách gần đây tại Bernabeu.

Tuy nhiên với ngần ấy hành trang, đội khách thật khó để có điểm rời Bernabeu, chứ chưa nói đến khả năng giành trọn ba điểm. Nên nhớ rằng Ronaldo đang có phong độ ghi bàn cực cao và chân sút 29 tuổi sẽ càng quyết tâm hơn khi đang trong giai đoạn nước rút cho danh hiệu QBV.

 



Cris Ronaldo đang có phong độ cực cao


Đội chủ nhà, ngoài sự trở lại ấn tượng của Jese Rodriguez, sẽ đón nhận tổn thất trên hàng tiền vệ với chấn thương của Sami Khedira, trước đó là Luka Modric, nhiều khả năng Isco sẽ được chọn làm giải pháp thay thế để đá cặp với Toni Kroos trong khi bộ ba tấn công vẫn sẽ là Ronaldo, Benzema và Bale.

Đội hình dự kiến

-    Real Madrid (4-2-3-1): Casillas, Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo, Kroos, Isco, James, Bale, Ronaldo, Benzema.

-    Celta Vigo (4-3-3): Sergio Alvarez, Hugo Mallo, Cabral, Fontas, Jonny Castro, Alex Lopez, Radoja, Krohn-Dehli, Nolito, Larrivey, Orellana.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI