22H30 NGÀY 25.06 TRỰC TIẾP TRÊN VTV6: BOSNIA HERZEGOVINA – IRAN: BUNG SỨC LẦN CUỐI

-Thứ tư, ngày 25/06/2014 04:58 GMT+7

Một bên đã chính thức bị loại, bên còn lại khả năng đi tiếp cũng không cao nhưng chiến thắng vẫn sẽ là một ưu tiên quan trọng nhất dành cho cả Bosnia lẫn Iran. Đơn giản là họ sẽ cháy hết mình vì sân chơi World Cup.

Thời gian: 22h30 trên VTV6 & VTV6HD
BLV: Lê Kiên - Tuấn Anh
Khách mời: Nhà Thơ Hồng Thanh Quang



Cục diện bảng F World Cup năm nay đang diễn ra một cách khá nhạt nhòa nếu xét chung đến sự sôi động mà cúp bóng đá thế giới tại Brazil mang lại, từ phương diện kịch tính đến số lượng bàn thắng mà các đội ghi được. Sau 36 trận đã qua, tức là hơn hai lượt đấu, đã có 108 bàn thắng được ghi, trung bình khoảng 3 bàn/trận nhưng bảng F với sự góp mặt của đội quân hùng mạnh như Argentina lại chỉ có được 5 bàn thắng/4 trận đã đấu. Argentina đã ghi ba bàn, còn với Bosnia và Iran của trận đấu này, mới chỉ đại diện của châu Âu biết ghi được một bàn thắng.

 

Ghi ít bàn hơn nhưng vào lúc này chính Iran mới là đội ít nhiều nắm giữ chút cơ hội đi tiếp. Qua hai trận đấu, họ giành được một điểm, kém đội đứng thứ hai là Nigeria đúng một trận thắng. Để giành quyền đi tiếp, họ phải thắng Bosnia trong khi chờ đợi Argentina đánh bại Nigeria ở cặp đấu còn lại. Nhưng như thế nhiều lúc vẫn là chưa đủ bởi cách biệt về hiệu số bàn thắng mà hai bên đang nắm giữ (Iran là -1 và Nigeria +1). Trong trường hợp rắc rối nhất khi Iran thắng 1-0 và Nigeria thua 0-1, hai đội sẽ bằng điểm, bằng hiệu số, bằng cả đối đầu và lúc ấy, có lẽ họ sẽ phải phân định thắng thua bằng… bốc thăm.

Dù sao Iran cũng phải thắng được Bosnia trước đã mà đừng cho rằng đội bóng của Edin Dzeko sẽ “buông”, sau khi bị loại sớm lần này. Ông HLV trưởng Safet Susic đang hứng chịu khá nhiều những áp lực từ giới truyền thông nước nhà về thành tích nghèo nàn mà đội bóng thể hiện tại Brazil 2014. Thực tế Bosnia đâu có được đánh giá quá cao nhưng chính cách cầm quân có phần quá cẩn trọng của vị chiến lược gia 59 tuổi đã khiến những CĐV Bosnia “nổi sóng”. Ở vòng loại, Bosnia chọn sơ đồ 4-4-2 với Dzeko và Ibisevic trên hàng tiền đạo, họ ghi tới 30 bàn/10 trận và chỉ thủng lưới có sáu. Đến World Cup, ông Susic đẩy Ibisevic lên ghế dự bị và cho mình Dzeko đá cắm, kết quả là Bosnia ghi được đúng một bàn (mà lại còn bởi Ibisevic vào sân từ ghế dự bị) và thủng lưới ba lần. Trận cuối gặp Iran, Ibisevic chắc chắn sẽ được vào sân và với những NHM Bosnia, tối thiểu họ cần một điểm số tại World Cup.

Cả Iran và Bosnia Herzegovina sẽ không thay đổi quá nhiều trong danh sách 11 cầu thủ đá chính nhưng chắc chắn thái độ thi đấu của hai đội sẽ hoàn toàn khác.

Tin tức đội hình

Bosnia Herzegovina: nhân sự đầy đủ.

Iran: nhân sự đầy đủ.

Đối đầu

Iran đã bất bại trong năm lần đối đầu Bosnia từ 2001 đến 2009 với bốn trận thắng.

Iran cũng được xem là đội tuyển quốc gia đầu tiên thi đấu với Bosnia ở một trận giao hữu vào năm 1993. Khi đó, đội bóng của Susic bây giờ còn chưa gia nhập LĐBĐ FIFA.

Đội hình dự kiến

Bosnia Herzegovina (4-4-2): Begovic, Kolasinac, Spahic, Sunjic, Mujdza, Besic, Pjanic, Lulic, Misimovic, Dzeko, Ibisevic.

Iran (4-2-3-1): Haghighi, Pooladi, Sadeqi, Hosseini, Montazeri, Nekounam, Teymourian, Dejagah, Hajsafi, Shojaei, Ghoochannejhad.

Tuấn Hiệp

(Thethao.vtv.vn)



TIN MỚI