3 lý do khiến Đức có thể sợ Argentina

-Chủ nhật, ngày 13/07/2014 05:28 GMT+7

Chiến thắng đậm trước Brazil ở bán kết là một thắng lợi quá ngọt ngào của ĐT Đức. Tuy nhiên, Mannschaft cần phải chứng tỏ bản lĩnh một lần nữa trước một ông lớn khác của Nam Mỹ mới có quyền nghĩ đến chức vô địch World Cup năm nay. Ông lớn đó là Argentina, đội bóng mà Đức có 3 lý do để lo ngại khi đối đầu trong trận chung kết.

 


Nỗi lo đầu tiên của ĐT Đức là thực tế: Argentina có thể vắng Di Maria, nhưng chắc chắn có Messi. Và chính Messi đang là mối đe dọa lớn đối với hàng thủ ĐT Đức. Là bởi, Messi đang khát khao đẩy lùi nỗi thất vọng mà anh và đồng đội đã phải hứng chịu trước Mannschaft năm 2006 và 2010. Là bởi, một khi đã vượt qua được cái dớp tứ kết, Messi sẽ được may mắn ủng hộ để trở nên vĩ đại trong màu áo xanh trắng. Vì Messi hiện cũng đang là thủ quân ĐT Argentina như Maradona thuở nào; hơn nữa, anh còn hơn huyền thoại Diego về số bàn thắng ghi được cho ĐTQG. Quyết tâm chiến thắng ĐT Đức ở chung kết, vừa để trở thành bất tử, vừa có thể báo thù cho Diego vì thất bại chưa tâm phục ở chung kết Italia 90, đó sẽ là nguồn động lực vô lượng để Messi đốt thân lên cháy rực ở Maracana Chủ nhật này.

Lý do thứ 2 khiến ĐT Đức e ngại chính là sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự Argentina. Sau trận bán kết với đội bóng xứ Tango, HLV Van Gaal của Hà Lan đã thừa nhận, đội bóng của ông bất lực trong việc tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Romero, dù trước đó, nhà cầm quân được cho là phù thủy này đã mở được hết mọi loại khóa khóa khung thành của các đối thủ từ đầu giải.

 


Hàng thủ 4 người của Argentina, cộng thêm tiền vệ đánh chặn Mascherano, đã chơi như một thực thể gắn kết và không bao giờ phải đợi quá lâu để có được sự tiếp viện khi mà cả Messi, Higuain, Lavezzi đều nhanh chóng lùi về hỗ trợ. Nếu Argentina tiếp tục duy trì được hệ thống phòng ngự chơi thâm canh như Ghana, Mỹ, Pháp hoặc Algeria, các đợt tấn công của ĐT Đức hoàn toàn có thể đứt đoạn.

Chưa dừng lại ở đó, có thể, sự ủng hộ của CĐV Brazil dành cho Argentina sẽ khiến tinh thần - được ví như một thanh thép lạnh - của các tuyển thủ Đức bị đứt đoạn. Ấy là bởi, sau khi chứng kiến đội nhà bị ĐT Đức hành hạ ở bán kết, các fan Brazil sẽ quay sang ủng hộ Argentina báo thù cho các vũ công Samba, thắng Đức cho bõ ghét, dù Messi và đồng đội vẫn đang trong hình hài kẻ thù đội không trời chung của Selecao. 

Vậy thì, trước mắt Joachim Loew và các học trò, họ đơn thuần không chỉ chống chọi với một mình ĐT Argentina.

Lê Kiên
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI