AFF Cup 2014: ĐT Thái Lan nhận thưởng hậu sau khi vô địch

-Thứ ba, ngày 23/12/2014 11:47 GMT+7

Với chức vô địch AFF Cup 2014, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ nhận số tiền thưởng lên đến gần 1,5 triệu USD. Bên cạnh đó, ngay sau khi vô địch, HLV Kiatisuk đã lên kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2018.


Theo tờ Bangkok Post, ngay khi đăng quang chức vô địch AFF Cup tại Malaysia, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul lập tức phê duyệt số tiền thưởng hơn 200.000 USD (hơn 4,2 tỉ đồng) cho đội tuyển. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng trao thưởng hơn 350.000 USD (hơn 7,5 tỉ đồng) cho thầy trò HLV Kiatisak.

 

ĐT Thái Lan sẽ nhận tổng số tiền thưởng lên đến 1,5 triệu USD

Cụ thể, với danh hiệu vô địch còn mang đến cho tuyển Thái Lan 200.000 USD từ ban tổ chức giải. Ngoài ra, đội bóng xứ chùa vàng còn nhận 200.000 USD từ Lohtong Holding Co - nhà tài trợ của đội tuyển. Công ty sở hữu trung tâm mua sắm lớn nhất nhì Thái Lan Siam Paragon cũng vừa hứa thưởng 30.000 USD (647 triệu đồng)...

Tính tổng cộng, đội tuyển Thái Lan nhận gần 1,5 triệu USD (gần 32 tỉ đồng) tiền thưởng. Mức thưởng này gấp hơn 6 lần những gì đội tuyển Việt Nam được thưởng (5 tỉ đồng) sau khi kết thúc AFF Cup 2014. Được biết, trong tuần này, các cầu thủ Thái Lan sẽ nhận được số tiền thưởng của mình.

 

  VIDEO: Thái Lan xuất sắc vượt qua Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2014


 


HLV Kiatisuk hướng đến World Cup 2018

Sau khi vô địch AFF Cup 2014, thầy trò HLV Kiatisuk đã đặt mục tiêu và hướng đến những giải đấu tầm châu lục và thế giới.

Theo nhật báo Bangkok Post (Thái Lan), đội bóng xứ chùa vàng đang hướng đến những mục tiêu rất cao ở ba đấu trường quan trọng của bóng đá Thái Lan trong năm 2015 là: vòng loại World Cup 2018, vòng loại Olympic Rio de Janeiro 2016 (Brazil) và SEA Games 28 tổ chức tại Singapore.

Tờ Bangkok Post dẫn lời HLV Kiatisuk: “Mục tiêu của Thái Lan giành quyền tham dự môn bóng đá nam của Thế vận hội. Tuy nhiên, đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng vào lúc này khi Thái Lan đối đầu với đội bóng mạnh Triều Tiên. Chúng tôi không xem thường Philippines và Campuchia nhưng nếu Thái Lan không đánh bại được họ thì chúng tôi không xứng đáng đại diện cho châu Á dự Thế vận hội”.




Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI