Giao hữu quốc tế: Nga giành thắng lợi nhẹ nhàng

-Thứ năm, ngày 04/09/2014 04:23 GMT+7

ĐT Nga của HLV Fabio Capello sau khi bị loại cay đắng khỏi World Cup 2014 đang rất tích cực và quyết tâm cải thiện sức mạnh để sẵn sàng cho vòng loại Euro 2016. Và trận giao hữu với “chú lùn” Azerbaijan sẽ là cơ hội thuận lợi để đội bóng xứ Bạch Dương tìm một chiến thắng đậm để lên giây cót tinh thần trước các trận đấu lớn.


 

Việc HLV Fabio Capello thử nghiệm một số nhân tố mới không khiến lối chơi của ĐT Nga chuệch choạc, thậm chí trước một Azerbaijan quá yếu đuối, đội bóng này đã dễ dàng làm chủ thế trận và sớm vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 12 phút đầu nhờ sự tỏa sáng của chân sút Alexander Kerzhakov. Đến cuối hiệp 1, Sergey Ignashevich tiếp tục giúp HLV Capello được nở nụ cười mãn nguyện, khi ghi bàn giúp ĐT Nga nâng tỉ số lên thành 3-0.

Bước sang hiệp 2, HLV Capello tiếp tục thử nghiệm các nhân tố mới ở cả 3 tuyến, bằng việc có đến 5 sự thay đổi người liên tiếp. Điều này khiến cho lối chơi của ĐT Nga không còn sắc sảo như trước, trong khi Azerbaijan lại không đủ sức mạnh để tìm kiếm bàn gỡ.Và đến phút 81, cầu thủ vào sân thay người Vladimir Granat đã tỏa sáng bằng việc sút tung lưới thủ môn Kamran Agayev để giúp ĐT Nga giành chiến thắng chung cuộc 4-0.


 




Ở một diễn biến khác, ĐT Mỹ đã giành được chiến thắng rất ấn tượng trước đổi thủ được đánh giá cao hơn là CH Czech với tỉ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là tiền vệ Alejandro Bedoya. Ở trận đấu còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng để đánh bại Đan Mạch với tỉ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền vệ Olcay Sahan chỉ trong vòng 60 giây.

Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)




TIN MỚI