Những ấn tượng sau các trận đấu tại vòng loại Euro 2016

-Thứ năm, ngày 16/10/2014 06:10 GMT+7

Bên cạnh các đội bóng ở Nam Mỹ thì các đội tuyển ở khu vực châu Âu cũng vừa kết thúc loạt trận vòng loại Euro của mình. Và chắc hẳn có rất nhiều điều để khán giả nhớ tới ở lượt trận này.

 


Bạo lực

sân bóng là nơi để các khán giả tìm kiếm những giây phút vui vẻ chứ không phải để tạo ra những cuộc bạo động. 2 trận đấu ở vòng đấu này đã phải tạm hoãn và nguyên nhân đến từ những cuộc ẩu đả xuất phát từ các khán đài. Đó là cuộc đọ sức giữa Romania và Hungari và cuộc đối đầu giữa Serbia và Albania.

Bất ngờ và ấn tượng

Iceland xếp hạng 34 thế giới nhưng đã đánh bại đội bóng xếp thứ 3 tại World Cup là Hà Lan với tỉ số 2-0.  Điều đáng nói hơn là việc đội bóng này đang đứng chễm trệ ở vị trí thứ 2 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận và thậm chí còn chưa để thủng lưới bất cứ bàn nào.

Kế đến là Malta, đội bóng thường chỉ đá vòng loại cho vui lại bất ngờ gây ra rất nhiều khó khăn cho Italia. Italia chơi hơn người từ phút thứ 27 nhưng khi kết thúc trận đấu thì 2 đội bóng cũng chỉ có 10 người trên sân. Bonnuci là người bị truất quyền thi đấu bên phía Italia. May mắn cho đội bóng màu thiên thanh khi trong khoảng thời gian giữa 2 chiếc thẻ đỏ này thì Pelle đã giúp Italia có được bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Một đội bóng gây ấn tượng nữa là đảo Síp. Nên nhớ rằng ở 2 vòng loại Euro gần đây nhất thì chưa bao giờ đội bóng này để thủng lưới ít hơn 20 bàn. Vậy mà bây giờ họ thậm chí còn thắng cả Bosnia- đội bóng vừa trở về sau World Cup và trong trận đấu vảo rạng sáng nay thì họ cũng khiến cho xứ Wales phải nỗ lực để bảo vệ chiến thắng 2-1 của mình. Bên cạnh đó, cũng phải kể tới những nhà ĐKVĐ thế giới là Đức đã để thua Ba Lan và bị CH Ai len cầm hòa.

Những dấu ấn cá nhân

Tuy nhiên, cũng có những cột mốc đáng nhớ được tạo ra ở lượt đấu này. Ronaldo san bằng kỉ lục 22 bàn thắng ở các kỳ Euro nếu tính cả các trận đấu vòng loại. Conte đi vào lịch sư bóng đá Italia với tư cách là HLV đầu tiên toàn thắng 4 trận đấu đầu tiên còn John O’Shea đánh dấu cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển Ai len với một bàn thắng quan trọng.

Rõ ràng, việc UEFA quyết định nới rộng số đội bóng tham gia lên 24 đội từ Euro 2016 đang tạo ra một trạng thái tâm lý không tốt cho những đội bóng hàng đầu thế giới khi phải đá vòng loại. Vì chẳng ai dám tin rằng, những cái tên như Đức, Hà Lan lại có thể vắng mặt tại Euro dù cho họ đã không có được kết quả tốt ở lượt trận vừa qua.

Đình Khang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI