Những con số ấn tượng sau vòng tứ kết World Cup 2014

-Thứ hai, ngày 07/07/2014 05:09 GMT+7

Vây là 4 trận đấu giàu kịch tính của vòng tứ kết đã khép lại với rất nhiều dấu ấn đặc biệt cho World Cup năm nay. Dưới đây là những con số thống kê ấn tượng nhất của vòng đấu này.

 


1-
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có sự hiện diện của cả Brazil và Argentina ở vòng bán kết.

24 - Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Bỉ đã giúp Argentina giành quyền lọt vào vòng bán kết sau 24 năm vắng bóng, họ sẽ gặp Hà Lan ở trận bán kết 2 vào ngày 10/7.

3 - Điều đặc biệt là ở trận đấu giữa Argentina và Bỉ chỉ có vỏn vẹn 3 cú dứt điểm trúng khung thành, con số thấp nhất trong các trận đấu loại trực tiếp kể từ sau trận chung kết World Cup 1990.

41 - Trong khi đó, Brazil cũng kéo dài mạch trận bất bại liên tiếp trên sân nhà ở mọi giải đấu lên con số 41. Lần gần đây nhất họ thất bại trên sân nhà là trận thua Paraguay 0-1 vào ngày 21/8/2002.

6 - Dù đã bị loại nhưng James Rodriguez vẫn tràn đầy cơ hội dành gianh hiệu “Vua phá lưới”, khi anh đã có được bàn thắng thứ 6 ở giải lần này.

10 – ĐT Đức cũng có một kỷ lục đáng nhớ, khi lần thứ 10 lọt vào vòng bán kết kể từ năm 1966 đến nay. Trong đó, họ đã có 6 lần đi tới trận chung kết.

120+1 - Ở một diễn biến khác, Tim Krul đã trở thành cầu thủ vào sân thay người muộn nhất ở World Cup năm nay với phút thứ 120+1.

2/5 - Và anh cũng là người hùng giúp ĐT Hà Lan đoạt vé vào vòng Bán kết, khi cản phá thành công 2 trong 5 quả đá luân lưu của Costa Rica.

12 - Cũng trong trận đấu này, ĐT Hà Lan đã lập kỷ lục về số lần bị thổi phạt việt vị, với 12 lần rơi vào bẫy của Costa Rica.

3 - Đặc biệt, đây là lần thứ 3 ĐT Hà Lan giành quyền lọt vào vòng bán kết trong 4 kỳ World Cup gần đây.

Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI