Rayo Vallecano đánh bại Granada ở phút bù giờ

-Thứ bảy, ngày 18/10/2014 05:51 GMT+7

Cuộc đối đầu giữa Granada và Rayo Vallecano được xem là cân bằng nhất vòng 8 La Liga, khi 2 đội đang song hành cùng nhau ở nửa cuối BXH với cùng 8 điểm. Có một điều đặc biệt là Granada đã liên tục thua trận ở 3 vòng gần nhất, còn Rayo Vallecano có dấu hiệu hồi sinh khi thắng được 2/3 trận gần nhất. Và đó là lý do giúp họ tìm được niềm vui trên lãnh địa của Granada.

 


Với chất lượng đội hình được xếp vào dạng thường thường bậc trung, lại khá cân bằng về thực lực, không khó hiểu khi trận đấu giữa Granada và Rayo Vallecano diễn ra khá tẻ nhạt trong phần lớn thời gian thi đấu. Phải đến khi đồng hồ điểm vào phút  90+3, bàn thắng duy nhất của trận đấu mới xuất hiện sau nỗ lực của tiền đạo Manucho bên phía Rayo Vallecano. Đáng nói hơn cả, đây cũng là cú dứt điểm trúng đích duy nhất của đội khách về phía khung thành Roberto ở trận đấu này.

 


Người hâm mộ Granado có thể đổ lỗi cho việc thiếu may mắn khi để thua ở những giây cuối cùng, nhưng dẫu sao, đây cũng là kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của thầy trò HLV Paco Jémez. Họ nắm quyền kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ, có được nhiều pha uy hiếp khung thành thủ môn Roberto, và quan trọng hơn cả là đạt được sự hiệu quả tối đa trong khâu dứt điểm. Với kết quả này, Rayo Vallecano cũng đã vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH La Liga, bỏ lại Granada ở vị trí thứ 13, cùng nguy cơ bị kéo xuống nhóm “cầm đèn đỏ”.



Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI