Ronaldo kiếm tiền giỏi nhất làng bóng đá

-Thứ tư, ngày 05/11/2014 04:43 GMT+7

Trong làng bóng đá, siêu sao người Bồ Đào Nha có thu nhập vượt trội so với hai đồng nghiệp đứng phía sau anh là Messi và Ibrahimovic.

 



Theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes, C. Ronaldo là ngôi sao bóng đá có tổng thu nhập cao nhất năm qua với 80 triệu USD. Cụ thể, chân sút của Real Madrid nhận được 52 triệu USD tiền lương và 28 triệu USD tiền quảng cáo. Trong giới cầu thủ, Messi xếp thứ hai về khoản kiếm tiền khi thu về 64,7 triệu USD. Ngôi sao người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đứng hạng ba với thu nhập 40,4 triệu USD.


 




Đứng đầu giới quần đùi áo số nhưng nếu xét trên bình diện các VĐV, thu nhập của C.Ronaldo còn kém xa võ sĩ Floyd Mayweather. Trong năm vừa qua, tay đấm 37 tuổi người Mỹ với biệt danh 'Độc cô cầu bại' này kiếm được 105 triệu USD. Mayweather thậm chí thu về núi tiền này chỉ sau 72 phút thượng đài với Canelo Alvarez và Marcos Maidana. Đây là lần thứ hai trong ba năm qua, Mayweather trở thành VĐV có thu nhập cao nhất làng thể thao.

 




LeBron James là VĐV có thu nhập cao nhất làng bóng rổ với 72,3 triệu USD. Ngôi sao Cleveland Cavaliers đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tổng của Forbes sau C. Ronaldo. Kobe Bryant với khoản thu 61,5 triệu USD xếp thứ hai trong số các VĐV bóng rổ.
Dù không còn ở thời đỉnh cao, Roger Federer vẫn xếp trên Nadal trong việc kiếm tiền. Năm qua, ngôi sao người Thụy Sỹ đút túi 56,2 triệu USD trong khi Nadal chỉ thu về 44,5 triệu.

 




Không còn giữ được ngôi vị VĐV có thu nhập cao nhất thế giới nhưng Tiger Woods vẫn đứng đầu làng golf. Golf thủ 38 tuổi người Mỹ kiếm được 61,2 triệu USD trong năm qua và đứng hạng 6 trong bảng xếp hạng tổng của Forbes.




Danh sách 20 VĐV có thu nhập cao nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes:

1. Floyd Mayweather (Mỹ, quyền anh): 105 triệu USD
2. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, bóng đá): 80 triệu
3. LeBron James (Mỹ, bóng rổ): 72,3 triệu
4. Lionel Messi (Argentina, bóng đá): 64,7 triệu
5. Kobe Bryant (Mỹ, bóng rổ): 61,5 triệu
6. Tiger Woods (Mỹ, đánh golf): 61,2 triệu
7. Roger Federer (Thụy Sỹ, quần vợt): 56,2 triệu
8. Phil Mickelson (Mỹ, golf): 53,2 triệu
9. Rafael Nadal (Tây Ban Nha, quần vợt): 44,5 triệu
10. Matt Ryan (Mỹ, Bóng bầu dục): 43,8 triệu
11. Manny Pacquiao (Philippines, quyền anh): 41,8 triệu
12. Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển, bóng đá): 40,4 triệu
13. Derrick Rose (Mỹ, bóng rổ): 36,6 triệu
14. Gareth Bale (xứ Wales, bóng đá): 36,4 triệu
15. Radamel Falcao (Colombia, bóng đá): 35,4 triệu
16. Neymar (Brazil, bóng đá): 33,6 triệu
17. Novak Djokovic (Serbia, quần vợt): 33,1 triệu
18. Matthew Stafford (Mỹ, bóng bầu dục): 33 triệu
19. Lewis Hamilton (Anh, đua xe): 32 triệu
20. Kevin Durant (Mỹ, bóng rổ): 31,9 triệu

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI