Tin sáng 04.12: Dortmund từ chối bàn về Reus

-Thứ năm, ngày 04/12/2014 05:04 GMT+7

Đại diện CLB nước Đức tỏ ra không mấy thiện cảm khi được hỏi về tình hình của Marco Reus, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại.


Chủ tịch Dortmund nổi cáu

 


Trong một cuộc phỏng vấn ngắn được thực hiện bởi một tờ báo Đức, chủ tịch Dortmund ông Hans Joachim Watzke đã nổi xung khi tay phóng viên phía đối diện đặt ra dấu hỏi về một hợp đồng kí nháy trước giữa ba bên Dortmund, Marco Reus và CLB Real Madrid.

“Thật vô lý khi nói về kiểu hợp đồng ấy ở đây. Nếu cầu thủ quyết định rời đi, người ta có thể đến và kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng, khi ấy chúng tôi đâu có làm được chi!”.

Hợp đồng giữa Dortmund và Reus có thời hạn đến năm 2017 và điều khoản giải phóng cho cựu tiền vệ Mochengladbach chỉ có giá trị 25 triệu euro.

Áo đấu Barca bị phản ứng dữ dội
Phần lớn các cule đều tỏ ra không đồng tình trước phương án thay đổi thiết kế trong bộ áo đấu cho mùa giải 2015/16. Thay vì đường kẻ sọc như thường lệ, nhà thiết kế đã quyết định chuyển sang đường sọc màu nằm ngang, một thay đổi khiến áo đấu của Barca trở nên khá lạ lẫm.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi tờ Sport của Tây Ban Nha, có đến 78% số người tỏ ý không hài lòng với mẫu áo này, thậm chí độc giả của Mundo Deportivo còn gay gắt hơn với khoảng 80% số lượng ý kiến phản đối.

Ancelotti được vinh danh
Chiến lược gia 55 tuổi của Kền kền đã nhận được danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 11 từ BTC La Liga. Tron tháng thi đấu vừa qua, Real Madrid và Ancelotti đã toàn thắng cả bốn trận, ghi vào lưới đối thủ 15 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Thậm chí, Real đã thắng cả 10 trận gần đây tại La Liga, sau thất bại 1-2 trước đối thủ Atletico hồi đầu tháng chín. Trên mọi đấu trường, thầy trò Ancelotti đã toàn thắng 17 trận liên tiếp, phá kỉ lục chiến thắng của Miguel Munoz và Jose Mourinho.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp Carlo Ancelotti ẵm được giải thưởng này.

Giáo sư đau đầu vì chủ đề mạng xã hội và cầu thủ
HLV Arsene Wenger của Arsenal tỏ ra khá ngán ngẩm khi được hỏi về vụ việc mới đây của Balotelli đồng thời bày tỏ mạng xã hội đôi lúc trở thành “cơn ác mộng” cho việc quản lí cầu thủ của các nhà cầm quân.

“Chúng ta chỉ có thể nhắc họ về những mối nguy tiềm tàng, chứ không thể nào canh chừng họ suốt 24 tiếng được. Họ phải có trách nhiệm và đủ khôn ngoan để kiểm soát bản thân. Đôi lúc bạn sẽ không lường trước được hậu quả những gì bạn nói ra”, Giáo sư tỏ ra đau đầu.

Tottenham đã có được Rabiot?

 


Tờ Il Tempo của Italia đưa tin CLB Tottenham Hotspurs đã đàm phán thành công nhằm có được sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Adrien Rabiot từ PSG. Theo thông tin được tờ báo này đăng tải, Rabiot và người đại diện cũng là mẹ anh Veronique đã đồng ý những điều khoản cá nhân với CEO của Tottenham là Franco Baldini.

Đây quả là một thông tin bất ngờ, nếu trở thành hiện thực, bởi Rabiot từ lâu đã là mục tiêu của các Pháo thủ thành London Arsenal cũng như đương kim á quân Serie A Roma.

Van Gaal muốn VĐ cúp FA
HLV người Hà Lan đặt quyết tâm vô địch cho đội bóng của mình tại giải đấu cúp truyền thống và lâu đời nhất thế giới.

“Dĩ nhiên ngoại hạng Anh là ưu tiên hàng đầu, nhưng cúp FA cũng mang rất nhiều ý nghĩa với CLB, với cầu thủ và cả những CĐV, đó là nơi mà lịch sử Manchester United được hình thành”, Van Gaal cho thấy tầm quan trọng của cúp FA.

“Thật khó để tin rằng những công thần lâu năm như Rooney, Carrick hay Evans đều chưa từng giành chức VĐ, đó sẽ là chiếc cúp mà chúng tôi đặt thật nhiều quyết tâm để có được”, cựu chiến lược gia Bayern chia sẻ.

Lần gần nhất mà MU giành cúp đã diễn ra cách đây 10 năm khi họ đánh bại Milwall 3-0 trong trận chung kết bằng cú đúp của Van Nistelrooy và một bàn thắng của Cristiano Ronaldo.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI