45 năm ngày tạo ra 1 kỷ lục

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:19 ngày 09/01/2017

Oscar Robertson (1) là ngôi sao sáng giúp Milwaukee Bucks chấm dứt mạch thắng của Los Angeles Lakers

VTV.vn - Ngày này 45 năm trước (9/1/1972), Milwaukee Bucks đã đánh bại L.A Lakers, qua đó chính thức chấm dứt mạch 33 trận thắng liên tiếp của đội bóng bang California.

Lakers bắt đầu có được chiến thắng đầu tiên trong chuỗi trận thần thánh này vào ngày 5/11/1971. Sau đó họ toàn thắng thêm 32 trận nữa, mỗi trận ghi hơn đối thủ trung bình tới 17 điểm.

"Chúng tôi đã tin rằng không 1 đối thủ nào có thể đánh bại mình, nhưng rồi chuỗi trận đó cũng phải kết thúc" - cựu tiền phong Lakers - Jim McMillan nhớ lại

45 năm ngày tạo ra 1 kỷ lục - Ảnh 1.

Gal Goodrich (áo tím) là trong những trụ cột của Lakers trong mùa giải huyền thoại 1971 - 1972

Thành tích thắng 33 trận liên tiếp của Lakers càng ý nghĩa hơn. Bởi nó bỏ xa những chuỗi trận thắng của những đội bóng được coi là rất mạnh sau này, như Boston Celtics năm 1982 (18 trận), Chicago Bulls năm 1996 (18 trận), Golden State Warriors 2016 (28 trận, gồm 4 trận mùa trước và 24 trận mùa sau đó), Miami Heat 2013 (27 trận), Houston Rockets 2008 (22 trận).

"Chiến thắng liên tiếp" hay "winning streak" trong tiếng Anh là 1 khái niệm mà bất kỳ 1 VĐV hay tập thể đều hướng tới. Chuỗi trận thắng của Los Angeles Lakers 1972 còn thua khá xa những kỷ lục mà chúng ta thấy ở bảng sau.

45 năm ngày tạo ra 1 kỷ lục - Ảnh 2.

Dù chỉ đứng thứ 6 trong danh sách, nhưng chuỗi chiến thắng của Los Angeles Lakers vẫn thật sự được ca ngợi, vì những lý do sau

1 - Họ là 1 đội thể thao, chiến thắng là cả 1 tập thể, biết phối hợp, hi sinh và tìm ra các cá nhân để tỏa sáng.

2 - Họ chơi chuyên nghiệp (ngoại trừ Navratilova và võ sĩ Marciano, 3 đội còn lại đều không phải chơi chuyên nghiệp)

3 - Họ chơi tại NBA, với rất nhiêu sự cạnh tranh từ những đối thủ khác.

45 năm ngày tạo ra 1 kỷ lục - Ảnh 3.

Jerry West (giữa) và Pat Riley (phải) - 2 thành viên của Lakers 1971 - 1972 trong buổi lễ vinh danh đội bóng

Lakers 1971 - 1972, dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Bill Sharman, cũng được coi là phiên bản hoàn hảo nhất trong lịch sử đội bóng. Họ có những huyền thoại thật sự, như Jerry West - PG điều phối bóng (người có trung bình 9,7 kiến tạo/ trận ở mùa đó), tiền phong Gal Goodrich vớ 25,9 điểm/trận, trung phong Wilt Chamberlain, Pat Riley - người sau còn thành công trong vai trò HLV cho đội bóng thành phố thiên thần. Đội cũng đã giành chức vô địch NBA mùa giải năm đó sau chiến thắng 4-1 trước New York Knicks. Đáng chú ý, Milwaukee Bucks đã để thua Los Angeles Lakers tại bán kết miền Tây năm đó với tổng tỉ số 4-2. Trong đội hình Bucks lúc đó có 2 ngôi sao vĩ đại là Oscar Robertson và Lew Alcindor (sau này đổi tên thành Kareem Abdul Jabbar). 44 năm sau chiến tích có được vào ngày 9/1/1972 đó, Milwaukee Bucks dưới sự dẫn dắt của HLV Jason Kidd đã tiếp tục trở thành cái tên đánh bại 1 huyền thoại khác, chấm dứt chuỗi trận thắng kéo dài thứ 2 trong lịch sử NBA. Đối thủ của đội bóng bang Winsconsin là Golden State Warriors.

Hùng Dũng góp mặt tại lễ ra mắt giải bóng đá 7 người VĐQG 2024

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Nhiều tuyển thủ Việt Nam trong đó có thủ quân Đỗ Hùng Dũng xuất hiện tại lễ khởi động giải bóng đá 7 người VĐQG 2024 (VPL-S5) năm 2024 diễn ra vào sáng 8/5.