Nhảy cầu và bài toán cho sự phát triển tại Việt Nam

Tuấn Dương (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:41 ngày 14/10/2017

VTV.vn - Tại Việt Nam, số lượng VĐV Nhảy cầu và số lượng khán giả theo dõi môn thể thao này là không nhiều. Vậy đâu sẽ là hướng đi cho Nhảy cầu Việt Nam phát triển?

Nhảy cầu là sự kết hợp đầy tinh tế giữa nghệ thuật và thể thao. Đây luôn là môn có số lượng khán giả theo dõi đông đảo nhất tại mỗi kỳ Đại hội Thể thao. Tuy nhiên tại Việt Nam, số VĐV Nhảy cầu là rất hạn chế và lượng khán giả theo dõi cùng không nhiều. Bằng chứng gần nhất là tại Giải Nhảy cầu VĐQG vừa qua, chỉ có 23 VĐV đại diện cho 7 đoàn tham gia tranh tài. Mặc dù vậy điều đó không thể phủ nhận sức hấp dẫn của môn thể thao này đối với bản thân những người đã và đang tập luyện cũng như thi đấu Nhảy cầu.

HLV Hoàng Thanh Trà của đội Nhảy cầu Hà Nội cho biết: "Mình nhìn thì mình thấy thích, một môn rất là đẹp, vừa biểu diễn nghệ thuật, mình nhìn là đã thấy đẹp. Có những giai đoạn tập luyện rất khó, rất nản mình cũng muốn bỏ nhưng sau này ra huấn luyện thì mình phát hiện ra là mình càng làm thì mình càng say mê, mình càng thích".

Là một môn thể thao đẹp mắt và hấp dẫn, lại nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Nhảy cầu vẫn chưa thực sự có sức hút đối với các khán giả và sự đầu tư cho môn thể thao này cũng là chưa nhiều. Vậy đâu là những giải pháp có thể mang tới hướng đi tích cực cho sự phát triển của Nhảy cầu Việt Nam trong tương lai?

Ông Đinh Việt Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam cho biết: "Ở đây tôi nghĩ là yếu tố xã hội. Khi mà sự quan tâm của xã hội tốt, thì tất nhiên để có được sự đầu tư thì trước tiên bản thân các VĐV phải có thành tích cái đã. Cho nên đấy là một cái vòng cần nhiều nút để tháo gỡ chứ không riêng gì HLV, VĐV hay Nhà nước. Những người làm chuyên môn chúng tôi cũng phải tự tìm đường mà kiếm tiền từ ngân sách, từ xã hội để phát triển môn của mình".

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.