Hà Nội sẽ đóng lại hơn 300.000 giếng khoan ô nhiễm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/09/2019 06:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Thành phố Hà Nội sẽ rà soát và đóng toàn bộ giếng khoan ô nhiễm thạch tín, không để thẩm thấu ô nhiễm tới mạch nước ngầm.

Đây là thông tin từ Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, với 300.000 giếng khoan ở khu vực nông thôn, thành phố sẽ đề xuất cơ chế hỗ trợ người dân đóng lại các giếng này, không để thẩm thấu ô nhiễm tới mạch nước ngầm; xây dựng đơn giá cấp nước cho người dân; trợ giá cho người dân nông thôn; lắp trạm cấp nước ở vùng sâu, vùng xa... 

Hà Nội sẽ rà soát các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nước sạch. Doanh nghiệp nào không đủ năng lực sẽ bị thay thế.


Khó khăn vận động người dân TP.HCM lấp giếng khoan Khó khăn vận động người dân TP.HCM lấp giếng khoan

VTV.vn - Tại TP.HCM, việc khai thác nước ngầm tràn lan là một trong những nguyên nhân gây hiện tượng sụt lún đất, chưa kể chất lượng nước không đảm bảo khi sinh hoạt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước