Làm rõ trách nhiệm vụ phá rừng tại Bắc Kạn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/06/2019 06:35 GMT+7

VTV.vn - Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi tố các đối tượng trong vụ phá rừng nghiến.

Đây là một trong những vụ phá rừng tự nhiên lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương này.

Hơn 40 cây nghiến nhóm 2A được xếp vào loại gỗ quý đã bị chặt hạ. Trong số 15 đối tượng bị triệu tập, có 3 người là đảng viên và cán bộ thôn, đã trực tiếp tham gia vào vụ việc. Thông tin về việc phá rừng đã bị giấu kín. Người dân trong thôn biết sự việc nhưng không dám tố cáo, dẫn tới việc rừng bị tàn phá trong thời gian dài mà không được phát hiện.

Thực tế buồn ở Bắc Kạn: Cả thôn rủ nhau... phá rừng Thực tế buồn ở Bắc Kạn: Cả thôn rủ nhau... phá rừng

VTV.vn - Huyện Bạch Thông xác định, trong tổng số 20 hộ, có tới 17 hộ phá rừng, đáng buồn là cả Bí thư chi bộ, trưởng thôn kiêm công an viên và thôn đội trưởng cũng tham gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước