Lào Cai rà soát, cách ly lao động từ Trung Quốc trở về

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/04/2020 10:16 GMT+7

VTV.vn - Để hỗ trợ người dân cũng như phòng dịch kịp thời, tỉnh Lào Cai đã lên phương án đưa các lao động từ Trung Quốc trở về đến những khu cách ly tập trung.

Vượt biên trái phép sang bên kia biên giới làm thuê không được bao lâu, chị Thào Thị Ché (xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai) cùng chồng và 2 con nhỏ bị lực lượng chức năng Trung Quốc yêu buộc phải trở về nước. Cả gia đình sau đó được đưa khu cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh lào cai. Hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ ở đây đã hỗ trợ chăm sóc 2 đứa con nhỏ, giúp gia đình yên tâm trong thời gian thực hiện cách ly.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có trên 2.300 người được tiến hành cách ly tại khu vực trường quân sự tỉnh, đa phần là người dân tộc thiểu số. Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đơn vị đã bố trí cán bộ biết nói tiếng dân tộc để tuyên truyền, hỗ trợ những lao động thực hiện cách ly theo quy định.

Trong những ngày tới, dự kiến số lao động đi làm thuê bên Trung Quốc trở về có thể tiếp tục tăng do Trung Quốc siết chặt quản lý lao động. Ngoài khu vực trường quân sự, tỉnh Lào Cai đã bố trí những nơi cách ly nằm ở các huyện vùng cao, lên phương án mở thêm khu cách ly trong trường hợp cần thiết để tiếp nhận, hỗ trợ người lao động đi làm thuê ngay sau khi họ trở về địa phương.

Hà Tĩnh: Tập trung cách ly lao động nước ngoài về địa phương Hà Tĩnh: Tập trung cách ly lao động nước ngoài về địa phương

VTV.vn - Công tác cách ly các lao động trở về từ nước ngoài đang được chính quyền địa phương các cấp ở Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước