Những bệnh dịch viêm đường hô hấp nguy hiểm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/01/2020 09:01 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Cùng nhìn lại các bệnh dịch viêm đường hô hấp đã từng hoành hành trong những năm gần đây.

Ngày 16/11/2002, bệnh nhân SARS đầu tiên xuất hiện tại thành phố Quảng Đông, Trung Quốc. 4 tháng sau đó, Trung Quốc chính thức thông báo có dịch SARS. SARS khiến 349 người thiệt mạng ở nước này. Dịch nhanh chóng lây lan ra 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 26/2/2003, SARS lây nhiễm vào Việt Nam qua một thương nhân người Hong Kong, dẫn đến 63 người Việt mắc phải, trong đó có 5 người chết.

Ngày 22/4/2003, Việt Nam công bố quy trình phát hiện virus SARS. Với việc khống chế thành công đại dịch SARS, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới khống chế được dịch bệnh này.

10 năm sau, một loại virus lây qua đường hô hấp mới xuất hiện. Đó là MERS-CoV, với bệnh nhân thiệt mạng đầu tiên ở Saudi Arabia.

Tính đến ngày 8/6/2015, thế giới ghi nhận hơn 1200 trường hợp nhiễm MERS-CoV tại 26 nước. Trong đó có 450 ca tử vong. Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus này.

Cả hai chủng virus này đều lây từ người sang người và tỷ lệ tử vong từ 20% lên tới 40%.

Trước nguy cơ dịch viêm phổi do virus corona mới xâm nhập vào nước ta, sáng nay (21/1), Bộ Y tế sẽ kiểm tra việc giám sát thân nhiệt và những trang thiết bị y tế cần thiết để xử lý và cách ly các trường hợp nghi nhiễm tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Mùa lạnh cảnh giác với viêm đường hô hấp trên Mùa lạnh cảnh giác với viêm đường hô hấp trên

VTV.vn - Vào mùa lạnh, cơ thể rất dễ bị nhiễm bệnh nhất là những bệnh liên quan đến đường hô hấp trên như viêm họng, hầu, mũi, viêm thanh quản, viêm xoang...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước