Ninh Thuận đưa dự án thủy lợi về vùng hoang mạc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/03/2020 09:11 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Ninh Thuận đang đẩy nhanh việc đưa những dự án thủy lợi đã được đầu tư vào vận hành, khai thác, đặc biệt ở vùng có nguy cơ hoang mạc hóa vì nhiễm phèn, nhiễm mặn.

Được triển khai thi công từ tháng 10/2018, đến nay, dự án hạ tầng đập dâng, trạm bơm, máy biến áp, cùng 15 bể chứa 500m3 và gần 10km tuyến ống cấp nước kiểu mương kín phục vụ vùng sản xuất rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành.

Hoàn thành ngay giữa thời điểm hạn hán đang diễn ra ngày càng gay gắt, vì vậy, hệ thống hạ tầng thủy lợi phục vụ vùng trồng rau an toàn tập trung An Hải đã kịp thời mang niềm vui đến với người dân ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Vì hiện tại, hạn hán đã khiến hầu hết giếng đào ở đây khô kiệt, giếng khoan nhiễm phèn, nhiễm mặn và bắt đầu gây thiệt hại đến sản xuất.

Với công suất bơm tưới đạt 250m3/h, trước mắt, hệ thống thủy lợi phục vụ vùng trồng rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận sẽ đảm bảo chống hạn cho 300ha và tương lai sẽ đảm bảo chủ động tưới mở rộng lên 500ha.

Gia Lai đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ chống hạn Gia Lai đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ chống hạn

VTV.vn - Gia Lai đã tăng cường đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh để giảm nguy cơ thiếu nước trong mùa khô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước