VIDEO: Chương trình Kỷ nguyên mới - Vận hội mới
5 - 10 năm tới là giai đoạn bản lề quyết định quỹ đạo phát triển dài hạn của đất nước. Trước mắt là thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; nhưng vừa tạo thế và lực để bứt phá hướng tới mục tiêu năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng, với quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: "Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân ta một trọng trách lịch sử vô cùng nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang. Trước mắt là rất nhiều khó khăn, thách thức, song như Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định: "Đảng ta không cho phép bất cứ sự chùn bước hay thất bại nào trên con đường đã chọn".
Những chuyển động của hôm nay đang tiếp nối mạch chảy lịch sử, như những vòng đồng tâm lan tỏa trên mặt trống đồng ngàn năm.
Cách làm có thể đổi mới, tư duy có thể mở rộng, nhưng niềm tin và khát vọng vươn lên vẫn nhất quán vì một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho Nhân dân.
Khi hạ tầng đi trước, con đường phát triển được mở ra
Sự phấn khởi của người dân hòa chung trong nhịp sống sôi động hơn, giao thương vận chuyển hàng hóa nhộn nhịp hơn những ngày giáp Tết. Diện mạo đổi thay trên trục đường kết nối trái tim của Đồng bằng sông Cửu Long - TP Cần Thơ tới Cà Mau - cực Nam của Tổ quốc. Với nhiều bà con miền Tây, đó còn là diện mạo mới của cả vùng châu thổ nhờ những công trình hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (Ảnh: TTXVN)
Nếu các tuyến cao tốc, cảng biển, cảng hàng không… là "khung xương sống", tạo ra sự kết nối và động lực tăng trưởng cho cả vùng thì hệ thống trường học, bệnh viện, mạng lưới cấp nước và hạ tầng số chính là "da thịt" quyết định chất lượng sống của người dân.
Tết này trên những chặng đường chở mùa xuân, không chỉ có dòng người trở về, mà còn có cả hy vọng đang được mở lối.
Hàng loạt dự án giao thông, hạ tầng quy mô lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Không chỉ là làm cho kịp tiến độ, mà là làm đúng, làm chắc và làm hiệu quả.
Khi hạ tầng đi trước, con đường phát triển được mở ra rõ ràng hơn, để kinh tế khởi sắc, giao thương thuận lợi, và để cuộc sống mỗi ngày của người dân thật sự tốt hơn.
Trước đây nhắc tới Đồng bằng sông Cửu Long là nói tới kênh rạch, cầu khỉ, đường sá chật hẹp hay đi phà phải chờ đợi rất lâu thì nay vùng đất này đang đột phá nhờ quy hoạch hạ tầng đi trước. Những cao tốc hiện đại vươn dài giữa đồng ruộng, sông nước. Những công trình hạ tầng được đầu tư quy mô. Đây là động lực để khơi dậy khát vọng thịnh vượng cho cả vùng châu thổ, người dân vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
Những con đường hữu hình đang mở ra những giá trị vô hình và vô giá, khi sự kết nối giữa các vùng miền ngày càng được mở rộng.
Giáo dục là động lực then chốt quyết định tương lai dân tộc
Trên hành trình hướng tới một đất nước hùng cường, thịnh vượng, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai dân tộc. Đầu tư cho giáo dục không chỉ là đầu tư cho tri thức, mà còn là đầu tư cho nhân cách, cho khát vọng vươn lên và cho năng lực cạnh tranh của quốc gia trong một thế giới đầy biến động.
Tại Khau Phạ - một trong tứ đại đỉnh đèo, lần đầu tiên, những học sinh người Mông, người Dao ở đây chuẩn bị chứng kiến thử nghiệm máy bay không người lái thông minh.
Ấn tượng hơn nữa, sản phẩm này hoàn toàn do em Trần Trường Trinh (trường Trung học phổ thông Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai) - học sinh của một ngôi trường mà mọi người vẫn gọi vui là "trường làng" - thực hiện.

Em Trần Trường Trinh (trường Trung học phổ thông Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai) và sáng chế máy bay không người lái thông minh

Ý tưởng thì nhiều mà điều kiện lại thiếu thốn, Trường Trinh tự mình mày mò tài liệu trong và ngoài nước.Tiết kiệm từng chút để có đủ tiền mua từ cánh nhựa đến con chip.
Máy bay không người lái thông minh đã đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Lào Cai năm 2025. Nhưng hơn cả giải thưởng, em mang những khát vọng lớn là trở thành nhà khoa học, kỹ sư quân sự xuất sắc để đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho đất nước.
Rất nhiều trái tim trẻ tuổi mang những khát vọng lớn. Nhưng nếu cứ một mình mày mò trong điều kiện thực hành, nghiên cứu nghèo nàn thì không thể đột phá.
Nghị quyết 57, Nghị quyết 71 ra đời và đặc biệt là tinh thần hành động của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã thúc giục các địa phương, các doanh nghiệp phải nói đi đôi với làm trong đầu tư cho giáo dục.
Nói đi đôi với làm
Muốn vươn cao, muốn bay xa phải vượt qua những rào cản đến từ tư duy cũ, đến từ thể chế lạc hậu, cách làm quan liêu. Chỉ khi dám đổi mới từ gốc rễ, khát vọng lớn mới có thể trở thành hiện thực.
"Nói phải đi đôi với làm" - có thể cảm nhận rất rõ điều này tại Hà Nội trong những ngày cuối năm vừa qua. Không còn là những lời hứa treo lơ lửng, người dân Thủ đô đang trực tiếp chứng kiến những thay đổi với tốc độ chưa từng có.
Từ sự quyết liệt của người đứng đầu, một tinh thần hành động mới đang dần hình thành, khi trách nhiệm được nhấn mạnh hơn và hiệu quả trở thành thước đo trong điều hành. Từ một "Hà Nội không vội" thì nay là một Hà Nội "làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng".

Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh tiến độ từng ngày tại Dự án xây dựng cầu Đuống - công trình có ý nghĩa đặc biệt trong kết nối giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực sông Đuống. Cách đây gần 3 năm, quá trình thi công dự án, công tác giải phóng mặt bằng đụng đâu vướng đó, gần như bị đóng băng, nhưng giờ đây, sau gần 10 năm tính từ khi có quy hoạch, mong mỏi của hàng trăm hộ dân đã trở thành hiện thực.
Tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục - một trong những điểm nghẽn của hạ tầng Thủ đô - đã chứng kiến một cuộc chạy đua với thời gian chưa từng có. Với quyết tâm bàn giao mặt bằng trước ngày 15/12/2025 đã biến áp lực thành hành động, mở lối cho một dự án trọng điểm của Hà Nội bước sang giai đoạn thi công mạnh mẽ.

Tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục
Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều dự án trọng điểm được hồi sinh sau gần 1 thập kỷ đình trệ đã khẳng định vai trò quyết đoán, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các dự án trọng điểm của Thủ đô.
Thủ để công
Nếu ví thế giới là một bàn cờ thì mỗi quốc gia là những người chơi cờ. Mỗi quyết sách chính là một nước đi. Thế cục sẽ được quyết định dựa trên bản lĩnh và trí tuệ, cũng có nghĩa bước đi đúng hướng sẽ dẫn tới thành công.

Khi xuất hiện những nước cờ gây sức ép như sử dụng thuế quan để đàm phán, sắp xếp lại bản đồ thương mại toàn cầu. Dấu hiệu thu hẹp tự do thương mại và pháp luật quốc tế, buộc các quốc gia phải xoay sở để bù đắp khoảng trống. Và đặc biệt, xung đột giữa các nước lớn, bất ổn địa chính trị thế giới gia tăng.
Chúng ta buộc phải vào thế thủ để công.
Khi các thị trường lớn dựng lên các rào cản, ta ngay lập tức ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời tối ưu nội lực, củng cố vững chắc thị trường nội địa.
Bất ổn chính trị khiến nhóm năng lượng thế giới biến ảo khôn lường. Ta dùng kỷ luật tài khóa để ổn định vĩ mô, tạo cơ sở giữ giá điện, giá xăng, lương thực và các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong tầm kiểm soát.
Họ bất ổn xã hội. Ta giãn hoãn thuế, phí, giảm lãi suất. Giữ cho doanh nghiệp ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động và an sinh xã hội.
Chúng ta có những thành tựu để làm cơ sở dàn thế trận. Hàng loạt công trình ngày đêm thi công trên khắp cả nước tạo mạch máu xuyên suốt nuôi dưỡng và phát triển, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế, đô thị hóa, và tăng sức mạnh liên kết vùng bền vững.
Việt Nam chính thức đặt chân vào những thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ, đồng thời giữ vững vị thế ở những thị trường chủ lực trước đây. Những nước đi của chúng ta, chuyển mạnh từ "gia nhập, tham gia" sang chủ động "xây dựng, định hình".
Nhưng sức ép từ phía bên kia bàn cờ vẫn chưa dừng lại. Những tiêu chuẩn mới được nâng cao, tập trung vào các tiêu chuẩn xanh hóa, giảm phát thải, minh bạch chuỗi cung ứng và hàng loạt các rào cản kỹ thuật khắt khe.
Những bước đi chiến lược để Việt Nam chuyển mình
Những cú bật nhảy vượt qua rào cản. Tích hợp sản xuất xanh - quản trị số - đổi mới sáng tạo, từng bước giảm phụ thuộc nhập khẩu đầu vào, đây đều là những bước nhảy vọt để đáp ứng "nâng chuẩn".
Tri thức dẫn đường cho công nghệ, chúng ta kiến tạo vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu với chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử. Đây là những bước đi chiến lược để Việt Nam chuyển mình từ quốc gia gia công sang cạnh tranh sòng phẳng trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Muốn chiến thắng đôi khi phải chấp nhận mất đi những quân cờ đang cản trở thế trận. Chúng ta thực hiện tinh gọn bộ máy để tối ưu hóa nguồn lực phát triển đất nước. Kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế xin - cho đảm bảo thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thậm chí, khơi thông điểm nghẽn biến thế trận từ lãng phí sang cơ hội mới cho phát triển.
Mỗi bước đi của địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân đều góp phần tạo nên cơ hội trên bàn cờ chung, tạo thế và lực để chúng ta chiến thắng.
Khi người nông dân làm chủ dữ liệu vùng trồng, nông sản Việt cũng từng bước chinh phục những thị trường khó tính hơn. Đằng sau mỗi lô hàng xuất khẩu là hệ thống dữ liệu minh bạch, là sự kết nối từ người dân tới doanh nghiệp, tới chính quyền - để những quyết sách không còn xa rời thực tế sản xuất.
Sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra trong nông nghiệp. Ở đô thị, quản trị hiện đại cũng đang trực tiếp tác động tới đời sống người dân. Không gian phát triển được mở rộng, bộ máy được tổ chức tinh gọn hơn
40 năm Đổi mới là một hành trình bền bỉ và đầy thử thách của nền kinh tế Việt Nam.
Năm 1986, GDP bình quân đầu người chỉ khoảng hơn 100 USD. Đến năm 2025, con số ấy đạt khoảng 5.026 USD/người/năm - tăng hàng chục lần sau 4 thập kỷ.

40 năm trước, không ai nghĩ được rằng, đất nước lại có thể vươn lên mạnh mẽ, chiếm lĩnh được nhiều lĩnh vực quan trọng, thay đổi vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới, cũng như thay đổi cuộc sống của người dân như ngày nay.
Việt nam đã làm chủ công nghệ 5G với việc sản xuất thiết bị 5G "Make in Vietnam", nằm trong số ít quốc gia có khả năng tự sản xuất thiết bị lõi. Xuất khẩu phần mềm đạt hàng tỷ USD mỗi năm, đưa Việt Nam trở thành trung tâm gia công và phát triển phần mềm lớn ở châu Á.
Ô tô thương hiệu Việt xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, tham gia thị trường xe điện toàn cầu. Chế tạo và xuất khẩu chân đế điện gió ngoài khơi - sản phẩm kỹ thuật cao cho thị trường quốc tế. Việt Nam nằm trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, cà phê, hồ tiêu, thủy sản.
Quy mô nền kinh tế lớn hơn, mức sống của người dân đã được nâng lên một nấc mới - khi thu nhập cao hơn, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và cơ hội việc làm ngày càng cải thiện rõ rệt.
40 năm trước, ít ai hình dung đất nước có thể chuyển mình mạnh mẽ đến vậy. Và hôm nay, khi nền kinh tế lớn hơn, hiện đại hơn và hội nhập sâu rộng hơn, nhưng tăng trưởng không phải là đích đến cuối cùng. Đích đến là tăng trưởng hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam. Khi con người trở thành trung tâm của mọi quyết sách, kinh tế không chỉ là những con số tăng trưởng, mà trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng chung, cho niềm tin và cho khát vọng vươn lên của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Mệnh lệnh hành động
Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV của Đảng ban hành Chương trình hành động kèm theo nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Từ chủ trương đến kế hoạch và tổ chức thực hiện đều được xác định rõ ràng ai làm, làm khi nào, cần nguồn lực gì và mục tiêu cuối cùng ra sao.
Không có chỗ cho sự chần chừ, lơi lỏng hay nửa vời trong hành động. Toàn bộ hệ thống phải hành động thần tốc, đồng bộ, thực hiện mệnh lệnh: "Không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ".
Niềm vui và sự hài lòng của người dân nhiều hơn qua từng ngày. Đây chính là Thông điệp, là mệnh lệnh hành động được đưa ra từ Đại hội XIV của Đảng. Văn kiện Đại hội nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội
Tư tưởng "Dân là gốc" là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong lịch sử dựng nước, giữ nước và quá trình lãnh đạo của Đảng ta. Trong Nghị quyết Đại hội XIV, tư tưởng "Dân là gốc" một lần nữa được đặc biệt đề cao và trở thành tư tưởng xuyên suốt trong hành động.
Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc phát triển, mọi chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đồng thời đề cao việc tôn trọng, lắng nghe và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân.
Sự dịch chuyển từ hưởng "thụ thành quả sang tinh thần dấn thân phụng sự" đánh dấu bước chuyển quan trọng của tư duy trong vận hội mới. Lời hiệu triệu "Chung sức, đồng lòng" từ Đại hội XIV vì thế trở thành kim chỉ nam cho hành động.
Kỷ nguyên mới không chỉ mở ra cơ hội phát triển, mà còn đặt ra trách nhiệm cống hiến. Khi mỗi cá nhân biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng thì sức mạnh quốc gia được đánh thức. Từ đó, lao động, trí tuệ và khát vọng hòa làm một, kiến tạo mùa xuân cho đất nước.
Bình luận (0)