Nền công nghiệp phụ trợ Việt Nam từ câu chuyện chiếc ốc vít

PV-Chủ nhật, ngày 09/11/2014 09:00 GMT+7

Trước việc các doanh nghiệp FDI như Samsung công bố rằng Việt Nam không thể chế tạo nổi một chiếc ốc vít, nhiều người đã băn khoăn về năng lực thực sự của các doanh nghiệp Việt.

Thông tin Samsung công bố 170 loại linh kiện đơn giản như ốc vít, sạc pin, tai nghe nhưng không tìm nổi nhà sản xuất tại Việt Nam đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về năng lực của doanh nghiệp Việt. Chưa dừng tại đó, đại diện Canon Việt Nam cũng công bố doanh nghiệp trong nước mới chỉ đáp ứng được hộp, bìa carton để đóng gói sản phẩm của họ.

Những thông tin trên đã dấy lên những nghi ngại về việc các sản phẩm của Việt Nam đang ở trình độ kém xa so với nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên thực tế không hoàn toàn như vậy. Đã có nhiều doanh nghiệp trong nước tập trung đưa khoa học công nghệ vào các sản phẩm và có chỗ đứng nhất định trong chuỗi toàn cầu. Dù vậy, số lượng các doanh nghiệp này chưa nhiều và vẫn cần nhiều hỗ trợ từ phía các cơ quan nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước