Ban Nội chính Trung ương tham gia xử lý 120 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/06/2020 20:09 GMT+7

Quang cảnh đại hội. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Đại hội đảng bộ cơ quan Ban Nội chính TƯ là Đảng bộ đầu tiên trong số 61 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025 đã diễn ra ngày 9/6, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã tham mưu, chỉ đạo xử lý 120 vụ án, 95 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, góp phần khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối công tác; có bản lĩnh, nhạy cảm chính trị; có dũng khí bảo vệ cái đúng; kiên quyết đấu tranh với cái sai; kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao; thực sự "trung thành - liêm chính - bản lĩnh - sáng tạo"; nói đi đôi với làm, đã nói là làm.

Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tăng thêm nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Nội chính Trung ương Tăng thêm nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Nội chính Trung ương

VTV.vn - Mới đây, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 216 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính TƯ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước