Chủ quyền nhân dân là giá trị, đặc trưng cốt lõi của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ hai, ngày 25/07/2022 20:16 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/7, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã họp phiên thứ 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Dự phiên họp có các Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chủ quyền nhân dân là giá trị, đặc trưng cốt lõi của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngay sau phiên họp thứ 3 vào cuối tháng 5 vừa qua, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung hoàn thiện Dự thảo Đề án. Tại 3 Hội nghị lấy ý kiến của 63 tỉnh, thành ủy và 8 cuộc làm việc với 9 Đảng đoàn của các cơ quan, tổ chức có liên quan, các nội dung còn ý kiến khác nhau được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn và định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới để có sự thống nhất cao.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo khẳng định, việc xây dựng dự thảo Đề án công phu, khoa học, kỹ lưỡng, huy động được trí tuệ, tâm huyết của các cơ quan, tổ chức, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đồng thời nêu được những nội dung cốt lõi từ các chuyên đề do các cơ quan được giao thực hiện.

Bên cạnh những vấn đề, nội dung đã thống nhất cao, các thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục làm rõ hơn nội hàm Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; Chính phủ cơ quan hành chính cao nhất đi cùng với hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, gồm cả kiểm soát lẫn nhau và kiểm soát bên trong các cơ quan, cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các thiết chế và thể chế nâng cao quyền làm chủ của nhân dân; hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tư pháp.

Chủ quyền nhân dân là giá trị, đặc trưng cốt lõi của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu kết luận. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo và các nhà khoa học đã tâm huyết, trách nhiệm làm sáng rõ nhiều vấn đề trong Dự thảo Đề án.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát của chế độ ta thể hiện rõ bản chất đặc trưng của Nhà nước ta luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chủ quyền nhân dân là giá trị, đặc trưng cốt lõi của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Còn việc hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực là nội dung có tính đột phá trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là để bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực bên trong mỗi cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước, giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương và giữa các cơ quan trong cùng một cấp chính quyền địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao Tổ Biên tập chuẩn bị kỹ lưỡng Tờ trình và các tài liệu kèm theo; lập luận chặt chẽ, khoa học, có sức thuyết phục cao để trình Bộ Chính trị cho ý kiến và trình tại Hội nghị Trung ương 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước