Chủ tịch nước: Bảo đảm người lao động xa quê có Tết

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/01/2022 20:54 GMT+7

VTV.vn - Chiều 23/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Chương trình ấm tình mùa Xuân năm 2022 của Liên đoàn lao động Thành phố Thủ Đức.

Qua đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với công nhân và người lao động không có điều kiện về quê đón năm mới Nhâm Dần.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi ân cần tới bác sỹ, nhân viên y tế, công nhân và người lao động ở thành phố Thủ Đức và trong toàn TP Hồ Chí Minh, nhất là khoảng 1 triệu công nhân và người lao động không có điều kiện về quê đón Tết Nhâm Dần bên gia đình.

Để góp phần chia sẻ với những khó khăn này, Chủ tịch nước đã tặng thiệp chúc mừng năm mới và quà Tết cho 550 thiếu nhi, bác sỹ, nhân viên y tế, đoàn viên công đoàn, người lao động và công chức các phường của thành phố Thủ Đức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù TP Hồ Chí Minh bị thiệt hại nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19 nhưng cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã chủ động sáng tạo và quyết tâm chặn đứng đại dịch để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đến nay, toàn thành phố với trên 10 triệu dân đã trở thành "vùng xanh", số người tử vong vì COVID-19 đã ở mức rất thấp.

Chủ tịch nước: Bảo đảm người lao động xa quê có Tết - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thành phố Thủ Đức. (Ảnh: TTXVN)

Tới thăm Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các đại biểu Quốc hội thành phố đại diện cho nhiều lĩnh vực và giới khác nhau nhưng luôn có ý thức trước Đảng, trước nhân dân, thẳng thắn thắn, trách nhiệm cao khi nêu lên những vấn đề lớn góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch nước đề nghị, các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống này của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trong thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chính là xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao. Muốn vậy, mỗi đại biểu cần như các anten nhạy bén nắm bắt thông tin từ các nguồn khác nhau để yêu cầu báo cáo, giải trình nếu cần. Điển hình như các đại biểu Quốc hội thành phố cần lên tiếng và lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực, tàn ác đối với trẻ em, hoặc đe dọa cuộc sống bình yên của trẻ em, để qua đó góp phần cùng với chính quyền và các cơ quan chức năng có giải pháp hiệu quả xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi này. Hoặc những vụ như bán chui cổ phiếu, kết quả đấu giá đất bất thường ở Thủ Thiêm cũng cần được đại biểu lên tiếng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, các đại biểu Quốc hội thành phố giám sát đến cùng đối với những vấn đề bức xúc của nhân dân nhằm không để những bức xúc kéo dài như "những đốm lửa nhỏ, có thể thiêu cháy một cách rừng".

Chủ tịch nước: TP Hồ Chí Minh đã qua đỉnh dịch nhưng không được chủ quan Chủ tịch nước: TP Hồ Chí Minh đã qua đỉnh dịch nhưng không được chủ quan

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý dù đỉnh dịch COVID-19 tại TP.HCM đã qua nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm để khắc phục hậu quả do đại dịch gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước