Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 19:30 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp nhận Quốc thư từ Đại sứ các nước khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Sáng nay (9/6), Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ Parvathaneni Harish, Đại sứ Đại hàn Dân quốc Lee Hyuk, Đại sứ ST. Kitts và Nevis Kevin Isac, Đại sứ Liên bang Nhà nước Micronesia Carlson Apis; Đại sứ Cộng hòa Latvia Maris Selga; Đại sứ Cộng hòa Guinea-Bissau Malam Sabu đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lần lượt tiếp các vị đại sứ.

Chúc mừng ông Parvathaneni Harish được bổ nhiệm làm Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, ngân hàng, dầu khí, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần có những biện pháp cụ thể để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh các cam kết của Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á trong khuôn khổ chính sách Hành động hướng Đông, ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn nữa vì hòa bình ổn định, an ninh an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Ấn Độ Parvathaneni Harish cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm kỳ tại Việt Nam. Đại sứ cũng cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, cho biết chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, giúp hai nước đã tìm ra những phương cách thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. Đại sứ cũng cho biết Ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm chính thức Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị cấp cao Đông Á tại Lào vào tháng 9 năm nay.

Tiếp Đại sứ Đại hàn Dân Quốc Lee Hyuk, Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua, đồng thời cho biết hiện Hàn Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam với vị trí số 1 về đầu tư, đứng thứ 3 về thương mại và là nước cung cấp ODA lớn thứ 2 cho Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ trong nhiệm kỳ hoạt động, nỗ lực thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc cấp cao để củng cố sự tin cậy chính trị tạo tiền đề cho phát triển quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực lực lượng thực thi pháp luật trên biển, thúc đẩy hợp tác kinh tế, cung cấp vốn vay ODA và hỗ trợ Việt Nam triển khai FTA Việt - Hàn, tạo điều kiện và hỗ trợ công dân hai nước học tập, lao động thuận lợi.

Cảm ơn sự khích lệ của Chủ tịch nước, Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ hai nước. Trước tình hình người dân miền Trung và Nam Bộ chịu thiệt hại nặng do hạn hán và xâm nhập mặn thời gian qua, Đại sứ cho biết Hàn Quốc đang có kế hoạch nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng.

Chúc mừng Đại sứ Kevin Isac được cử làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Saint Kitts và Nevis tại Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ sẽ đóng góp cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Saint Kitts và Nevis về sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ quan và tổ chức quốc tế, như Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014 - 2016, Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016 - 2018; đặc biệt là việc Saint Kitts và Nevis đã công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam năm ngoái.

Đại sứ Kevin Isac cho biết dù Chính phủ mới thành lập, Saint Kitts và Nevis vẫn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Đại sứ khẳng định sẽ tận dụng mọi cơ hội để tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Tiếp Đại sứ Nhà nước Liên bang Micronesia, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Micronesia và các nước Nam Thái Bình Dương. Cho biết mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hai nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu nhân dân, thiết lập các cơ chế hợp tác và đàm phán, tiến tới ký kết các Hiệp định hợp tác kỹ thuật, trao đổi thương mại hàng nông sản, tiêu dùng, máy móc nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản.

Về phần mình, Đại sứ cam kết với Chủ tịch nước sẽ nỗ lực hết mình cho sự hợp tác giữa hai nước, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc, trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Latvia, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Latvia; đề nghị hai bên cần tiến hành trao đổi đoàn cấp cao cũng như tham vấn trực tiếp giữa các Bộ, ngành, tìm kiếm các biện pháp tăng cường trao đổi thương mại trong các lĩnh vực Latvia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, giao thông vận tải, công nghệ thông tin truyền thông. Chủ tịch nước đề nghị Latvia tiếp tục ủng hộ Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU, sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU cũng như công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam.

Đại sứ Latvia Maris Selga cho biết quan hệ Việt Nam - Latvia sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã có những bước phát triển không ngừng, đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ giữa hai nước.

Chúc mừng ông Malam Sambu được cử làm Đại sứ Cộng hoà Guinea-Bissau tại Việt Nam, Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ góp phần thúc đấy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa. Đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại Liên Hợp Quốc và trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác, trao đổi thương mại, văn hóa. Chủ tịch nước cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của Guinea-Bissau đối với việc Việt Nam ứng cử Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2017 - 2021, Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017 - 2021 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Về phần mình, Đại sứ Guinea-Bissau Malam Sabu khẳng định sẽ làm hết sức mình để thực hiện vai trò cầu nối, tìm ra những phương hướng cho hai nước phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, hàng hải. Thông báo về việc Tổng thống Guinea-Bissau Jose Mario Vez dự kiến sang thăm Việt Nam, Đại sứ Malam Sambu cũng cho biết, Guinea-Bissau đang có kế hoạch mở Lãnh sự danh dự tại Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước