Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ cần thành đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/03/2021 20:51 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, thông báo về tình hình chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV và trả lời một số vấn đề được cử tri quan tâm.

Tại buổi làm việc chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, sẽ khai mạc vào ngày 24/3. Trong thời gian 12 ngày làm việc, Quốc hội sẽ thực hiện công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng, tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan kiểm toán, tư pháp, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, một bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vào ngày 23/5.

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong 5 năm qua, các thành viên của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến xác đáng, tâm huyết của cử tri tại các cuộc tiếp xúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ cần thành đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Đối với mong muốn của cử tri về đổi mới hoạt động Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ mà Quốc hội đã luôn nỗ lực thực hiện trong 5 năm qua, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi trong nhiệm kỳ qua đã chứng kiến sự phát triển của Cần Thơ - một trong 5 thành phố loại 1 trực thuộc trung ương, giàu tiềm năng và mang tính chất vùng động lực của ĐBSCL. Dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch COVID-19, thiên tai, sạt lở, với nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân Cần Thơ, thành phố đã nỗ lực đạt mức tăng trưởng 7,53%, thu nhập đầu người tăng 1,65 lần, quy mô nền kinh tế đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 1,63 lần so với năm 2015. Cơ cấu của nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khẳng định vị trí là trung tâm tài chính, thương mại, xuất nhập khẩu, giữ vai trò kết nối vùng Đông Nam Bộ.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội cũng đã trả lời các kiến nghị để thúc đẩy sự phát triển của Cần Thơ thời gian tới: "Để Cần Thơ thành đô thị hạt nhân của vùng, phải có sự đột phá về cơ sở hạ tầng, giải pháp. Có những trách nhiệm của Chính phủ nhưng có cái Cần Thơ phải tự vận động. Chúng ta cần triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị; tăng cường sự liên kết với các địa phương trong vùng. Đây là một chủ trương lớn, Cần Thơ không thể đứng một mình để phát triển nếu không có sự liên kết với các địa phương trong vùng mà cần gắn kết xúc tiến đầu tư, thương mại, huy động, phân bổ nguồn lực; cố gắng xây dựng quy hoạch thành phố phù hợp với quy hoạch quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Cần Thơ lưu ý giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với các vấn đề xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy Nhà nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự ủng hộ của lãnh đạo và cử tri Cần Thơ đối với đoàn đại biểu Quốc hội trong 5 năm qua, tin tưởng đoàn đại biểu Cần Thơ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của Cần Thơ và đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước