Cơ chế đặc thù trong phòng chống dịch cần được xem xét kỹ lưỡng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/12/2021 19:08 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Quốc hội)

VTV.vn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý các chính sách cần được xem xét một cách kỹ lưỡng.

Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho ý kiến về cơ chế đặc thù trong phòng chống dịch, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý các chính sách cần được xem xét một cách kỹ lưỡng và phải thống nhất về mặt nội dung khi tiến hành bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh. Cần phải khuyến khích cơ sở y tế tư nhân tham gia phòng, chống dịch, có cơ chế bù đắp chi phí vận hành, song cần làm rõ cách thức thanh toán chi phí tại cơ sở y tế tư nhân.

Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch cần phải đảm bảo tính minh bạch, khả thi, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

Đối với vấn đề bình ổn giá trang thiết bị y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chỉ nên đưa vào Nghị quyết danh mục những trang thiết bị y tế thực sự cấp bách, cần thiết và đã được đánh giá tác động kỹ lưỡng.

Sớm ban hành chính sách hỗ trợ quy mô lớn cho người lao động Sớm ban hành chính sách hỗ trợ quy mô lớn cho người lao động

VTV.vn - Là Bộ trưởng thứ hai trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng đã nhận được nhiều câu hỏi mà nhiều cử tri rất quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước