Hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/09/2015 19:11 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Nhà nước Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phía Nhật Bản kinh doanh ổn định, lâu dài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp Chủ tịch các tập đoàn lớn của Nhật Bản như Tập đoàn Sumitomo, Tập đoàn Mitsubishi Thương mại, Tập đoàn Taisei, Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi.

Lãnh đạo các Tập đoàn trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp và thông báo với Tổng Bí thư về hoạt động trong thời gian vừa qua tại Việt Nam.

Tập đoàn Sumitomo đã triển khai thành công dự án Khu công nghiệp Thăng Long 1 tại Hà Nội, tham gia đầu tư nhà máy nhiệt điện Vân Phong. Còn tập đoàn Mitsubishi thương mại ngay từ những năm 1990 đã tham gia đầu tư dự án khai thác dầu khí, sản xuất ô tô, sản xuất thép, nhựa, năng lượng điện, phát triển hệ thống khu công nghiệp tại Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, đặc biệt là tham gia dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 .

Tập đoàn Taisei trong những năm qua đã đầu tư khoảng 400 dự án ở Việt Nam, trong đó có những dự án quan trọng như nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, Nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài, Nhà máy Toyota. Mở văn phòng đại diện tại Việt Nam từ cách đây 20 năm, Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi hoạt động trong ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam và mới đây nhất đã thành lập công ty chuyên sản xuất linh kiện máy bay thương mại tại Việt Nam. Lãnh đạo các Tập đoàn mong muốn Nhà nước Việt Nam tiếp tục có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc làm ăn tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các Tập đoàn Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam trong những năm qua, góp phần vào việc phát triển kinh tế Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị các Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp - lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, hợp tác kết hợp chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ cao; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, năng lượng.

Hoan nghênh và mong muốn các Tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng và tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Nhà nước Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phía Nhật Bản kinh doanh ổn định, lâu dài. Qua đó, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, kết nối hai nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước