Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Đức

Quang Hiệu, Thanh Xuân, Trần Nam-Chủ nhật, ngày 13/11/2022 19:50 GMT+7

VTV.vn - Chiều tối 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cùng chủ trì Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt - Đức.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế một số nước trong khu vực giảm đà tăng trưởng, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Đức chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam - một điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn với nền tảng chính trị ổn định và môi trường kinh doanh thuận lợi.

Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Đức - Ảnh 1.

Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Đức. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Chào đón các doanh nhân và đại diện các doanh nghiệp Đức tới Việt Nam để tìm hiểu, hợp tác đầu tư, kinh doanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, 9 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp đà khởi sắc với tăng trưởng 8,83%. Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, minh chứng là Hội nghị LHQ về Thương mại và phát triển đã đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia có thu hút FDI hàng đầu thế giới.

Thủ tướng đánh giá, kết quả hợp tác kinh tế giữa hai bên đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU đã mở đường cho hàng hóa ‘made in Vietnam’ ngày càng trở nên thông dụng ở Đức và ngược lại. 

Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Đức - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam cũng nhiều lần chủ động trao đổi với các doanh nghiệp Đức để tháo gỡ những bất cập phát sinh trong quá trình hợp tác. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hợp tác kinh tế của hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và dư địa hợp tác. Chính vì vậy, Thủ tướng đề nghị hai bên cùng phối hợp chặt chẽ để để tạo ra khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư lâu dài, ổn định, làm cơ sở để đảm bảo thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại giữa Việt Nam và EU, trong đó Đức là đối tác hàng đầu.

Dẫn chứng việc Đức xác định Việt Nam là đối tác toàn cầu trong chiến lược Hợp tác phát triển đến năm 2030, Thủ tướng mong muốn Đức hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế, chính sách để tiếp cận, huy động các nguồn tài chính xanh, xây dựng nền kinh tế xanh, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững và Chính phủ Việt Nam cam kết luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Đức làm ăn hiệu quả, bền vững tại Việt Nam. Thành công của các doanh nghiệp Đức cũng chính là thành công của Việt Nam.

Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Đức - Ảnh 3.

Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị bàn tròn, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Đức chính là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp tin tưởng hợp tác với nhau. Thủ tướng Đức cũng bày tỏ ấn tượng với sức đề kháng của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Olaf Scholz cho biết, Đức đang đẩy mạnh nghiên cứu và dành nhiều nguồn lực để phát triển năng lượng tái tạo và Đức sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, để hai nước cùng thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa trong nửa cuối thế kỷ này, doanh nghiệp hai bên càng cần phải cùng nắm tay nhau để phát triển, mà trước mắt là cần phối hợp chặt chẽ trong đào tạo nghề, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước