Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 27/03/2023 10:49 GMT+7

Ảnh: Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4

VTV.vn - Hội nghị sẽ thảo luận về 7 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 như dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Hội nghị sẽ diễn ra từ 5/4 đến 7/4 theo hình thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 gồm:

- Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

- Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

- Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

- Dự án Luật Giá (sửa đổi)

- Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

- Dự án Luật Phòng thủ dân sự.

- Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại các phiên thảo luận, Cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án luật. Sau đó, các đại biểu thảo luận về dự án và cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thành phần tham dự dự kiến gồm Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đại diện Lãnh đạo Chính phủ; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; Các đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách đăng ký tham dự Hội nghị để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm; Đại diện cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung; Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Kiểm toán nhà nước; Một số chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan (theo chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội và đề nghị của các cơ quan phụ trách nội dung); Đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị có liên quan của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

Về tổ chức thực hiện kế hoạch, Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo chuẩn bị nội dung và điều hành các phiên họp thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chính phủ, Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chuẩn bị tài liệu có liên quan đến các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan gửi tài liệu trước ngày 2/4/2023.

Các vị đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách đăng ký tham dự Hội nghị với Văn phòng Quốc hội trước ngày 2/4/2023.

Tổng Thư ký Quốc hội chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức, dự kiến chương trình làm việc, phục vụ điều hành, theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu; tập hợp, tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội tại Hội nghị.

Văn phòng Quốc hội bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện khác để phục vụ tốt cho Hội nghị.

Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Văn phòng Quốc hội phục vụ Hội nghị, theo dõi tình hình, thống kê đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước