Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - WEF, Trung Quốc

Việt Cường, Thái Bình, Duy Trọng, Văn Khương, Trung Thành-Thứ sáu, ngày 28/06/2024 21:53 GMT+7

Chuyến công tác tham dự Hội nghị WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã để lại nhiều kết quả, dấu ấn nổi bật trên cả bình diện song phương và đa phương.

Chiều tối qua (27/6), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF Đại Liên) và làm việc tại Trung Quốc. Tiếp nối các hoạt động ngoại giao rất sôi động, đạt nhiều thành tựu quan trọng có tính lịch sử của Việt Nam trong thời gian qua, chuyến công tác của Thủ tướng đã để lại nhiều kết quả, dấu ấn nổi bật trên cả bình diện song phương và đa phương.

Với chủ đề "Những chân trời tăng trưởng mới", WEF Đại Liên năm nay thu hút sự tham dự đông đảo nhất trong số 15 lần Hội nghị được tổ chức tại Trung Quốc, với hơn 1.700 khách mời đến từ hơn 80 quốc gia. Đây là lần thứ ba liên tiếp WEF mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội thường niên của WEF. Điều này không chỉ thể hiện sự coi trọng của WEF đối với Việt Nam mà còn là sự đánh giá cao của WEF với vai trò của Việt Nam trong đóng góp vào các thảo luận về các vấn đề toàn cầu cũng như chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về Đổi mới, hội nhập và phát triển.

Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - WEF, Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu đặc biệt tại Phiên khai mạc toàn thể WEF Đại Liên 2024 - Ảnh: VGP

Trong bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc với sự tham dự của Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Ba Lan, Thủ tướng đã trao đổi những nhận định sâu sắc về thế giới hiện nay và tương lai, đề xuất phải cùng nhau xây dựng, củng cố lòng tin, đề cao đối thoại, cần có cách tiếp cận, tư duy hợp tác toàn cầu mới mẻ. Thủ tướng nhấn mạnh, cần thúc đẩy khoa học và đổi mới sáng tạo để tạo ra những động lực tăng trưởng mới thông qua xây dựng thể chế, chính sách; tranh thủ nguồn lực và hợp tác quốc tế đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai. Đặc biệt, Thủ tướng đã có nhiều thông điệp quan trọng về những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của Việt Nam, về chủ trương, tầm nhìn, định hướng chiến lược phát triển đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh sự thành công của Việt Nam trong gần 40 năm qua khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, quan điểm phát triển của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Theo ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: "Nước chủ nhà cũng như ban tổ chức đã thể hiện sự trân trọng, sự đánh giá rất cao về vai trò vị trí, vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế ở khu vực Đông Nam Á cũng như ở châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Vì thế đã mời Thủ tướng Chính Phủ chúng ta liên tiếp dự các hội nghị. Các đại diện WEF và các nước đánh giá rất cao những chia sẻ, phát biểu của Thủ tướng".

GS. Klaus Schwab Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của những nhà tiên phong và Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự chú ý tại hội nghị. Việt Nam được quan tâm không chỉ vì là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất và là một trong những ngôi sao sáng của nền kinh tế toàn cầu vào thời điểm này, mà còn là nền kinh tế đang chuyển đổi nhanh chóng sang thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

"Tôi rất đồng tình và đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị. Việc Thủ tướng Việt Nam (hai lần liên tiếp) tham dự Hội nghị WEF mùa hè không chỉ chứng tỏ quan hệ Trung Quốc - Việt Nam ngày càng tốt đẹp, mà còn chứng tỏ ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục gia tăng, đặc biệt là sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trên các lĩnh vực'', GS. Lưu Anh, Viện Nghiên cứu tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc chia sẻ.

Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - WEF, Trung Quốc - Ảnh 2.

Thủ tướng tham dự Toạ đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của WEF. Ảnh: VGP

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng cũng đã có những trao đổi cởi mở, chân thành, sâu sắc với các đối tác và doanh nghiệp lớn toàn cầu, thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm cao của Việt Nam trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư. Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam tiếp tục lựa chọn ưu tiên cho tăng trưởng và có chính sách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam và tình hình, xu thế thế giới. 

Việt Nam tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới với các lĩnh vực ưu tiên là kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. Trong đó, một giải pháp quan trọng là huy động nguồn lực thông qua đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho tăng trưởng và phát triển. Những chia sẻ của Thủ tướng được các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao, bày tỏ sự quan tâm, mong muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong những ngành, lĩnh vực mới.

Ông Sebastian Buckup, Giám đốc các mạng lưới và quan hệ đối tác của Diễn đàn Kinh tế thế giới bày tỏ: "Các doanh nghiệp có sự quan tâm rất lớn đến những gì Việt Nam đang làm để hỗ trợ tăng trưởng theo hướng đổi mới sáng tạo. Bài phát biểu của ngài Thủ tướng thực sự rất quan trọng. Việt Nam là một đất nước có tốc độ phát triển rất nhanh kể từ khi mở cửa. Điều làm tôi ấn tượng nhất đó là không chỉ tập trung vào tăng trưởng mà Thủ tướng còn nhắc lại nhiều lần, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào phát triển con người, hạnh phúc của người dân và con người là nguồn gốc của sự đổi mới. Nhận xét này đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi".

"Việt Nam đã đặt việc ứng phó với khủng hoảng khí hậu lên hàng đầu. Việt Nam cũng có một hệ sinh thái khởi nghiệp thực sự sôi động với rất nhiều ý chí và quyết tâm đổi mới, tạo ra một tương lai mới cho Việt Nam. Đối với chúng tôi, việc hợp tác với các chính phủ như Việt Nam để nâng cao kỹ năng và huy động thanh niên trên quy mô lớn là rất có ý nghĩa", ông Omar Bawa, Đồng sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty Goodwall nhận định.

Bà He Jingjing, Công ty Công nghệ Trust Now, Trung Quốc cho biết: "Thật tuyệt khi ngài Thủ tướng tới Đại Liên và có những cuộc đối thoại với các nhà đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu. Tôi đã từng đến Việt Nam và rất ấn tượng với Việt Nam bởi nền kinh tế đầy triển vọng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Có thể thấy Việt Nam thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và các nhà đổi mới sáng tạo toàn cầu".

Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - WEF, Trung Quốc - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình - Ảnh: VGP

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 12 hoạt động song phương với Trung Quốc. Đặc biệt, Thủ tướng đã có các cuộc hội đàm, hội kiến rất quan trọng với 3 đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Đó là, hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình'; hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh; qua đó, tiếp tục thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam. 

Các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đón tiếp Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hết sức trọng thị, thân tình, nồng hậu; các cuộc gặp diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành, tin cậy, cởi mở, trao đổi về nhiều vấn đề chiến lược lẫn cụ thể để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.

Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin: "Chuyến công tác và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển tốt đẹp. Thủ tướng và Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã khẳng định sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước mỗi bên đối với quan hệ hai nước, cũng như vai trò, vị thế đặc biệt của quan hệ song phương trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước".

Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tái khẳng định nhận thức chung và định hướng chiến lược của hai đồng chí Tổng Bí thư về quan hệ hai Đảng, hai nước, nhấn mạnh thông điệp về sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của nhau đối với việc phát triển quan hệ Việt - Trung. 

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Cường, hai bên cùng điểm lại 9 điểm sáng, kết quả nổi bật trong hợp tác thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc, từ đó đưa ra 6 trọng tâm hợp tác cần thúc đẩy thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên quan tâm, có thế mạnh và nhu cầu như thương mại nông sản, hợp tác đường sắt, đầu tư chất lượng cao, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng. 

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh, hai bên đi sâu trao đổi về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội và tiến trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước.

"Tôi cho rằng việc các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau đóng vai trò dẫn dắt và định hướng trong việc phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ giúp nâng cao tin cậy chính trị giữa hai bên. Thông qua sự tin cậy chiến lược này, chúng ta có thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam trong các lĩnh vực như kinh tế, giao lưu nhân dân", GS. Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc chia sẻ.

Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư tiếp tục là trọng tâm, điểm sáng nổi bật trong chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ. Điều này được thể hiện rõ qua các nội dung trao đổi giữa Thủ tướng với các Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, cùng nhiều cuộc gặp với các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực đường sắt, điện lực, phát triển hạ tầng, xử lý rác thải, chuyển đổi năng lượng sạch. 

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến công tác là Thủ tướng đã dự Hội nghị hợp tác Việt Nam - Trung Quốc về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông và vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh. Thủ tướng nhấn mạnh việc hợp tác này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ là lĩnh vực đột phá, khả thi và mang tính biểu tượng để góp phần tiếp tục triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, các định hướng chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp; tiếp tục khẳng định sự tín nhiệm cao cũng như vai trò, vị thế ngày càng lên của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Với những kết quả quan trọng, dấu ấn và điểm nhấn nổi bật, chuyến công tác tiếp tục cụ thể hóa, triển khai những định hướng, tầm nhìn hợp tác chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc thành những dự án, chương trình cụ thể, hiệu quả, thiết thực, mang tính đột phá, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước