Lễ kỷ niệm 430 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/01/2016 18:43 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn đại biểu cùng các nghệ sĩ và đông đảo nhân dân đã tề tựu trong lễ kỷ niệm 430 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Buổi lễ vừa diễn ra trang trọng tại khu di tích đền Trạng Trình thuộc thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành, địa phương đã tham dự.

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà chính trị, triết học, nhà giáo dục, tư tưởng và là nhà thơ lớn của dân tộc. Ông được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử, văn hóa thế kỷ 16. Trong lễ kỷ niệm 430 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu di tích đền Trạng Trình cũng đã đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây cũng là trung tâm tổ chức chuỗi sự kiện trong lễ hội đền Trạng Trình với các nghi lễ, hoạt động văn hóa mang bản sắc truyền thống quê hương đất Trạng. Lễ hội diễn ra từ 06/01 - 08/01 (27 - 29/11 Âm lịch).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước