Một số đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ

Ngọc Hà, Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/08/2020 19:21 GMT+7

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: mic.gov.vn.

VTV.vn - Trong ngày 18/8, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội Đảng bộ.

* Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, xác định một số nhiệm trọng tâm trong nhiệm kỳ mới như phát huy công tác thông tin truyên truyền, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội và khát vọng dân tộc vì một Việt Nam hùng cường; thúc đẩy chuyển đổi số, thúc đẩy sáng tạo đưa Việt Nam thành nước phát triển.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến trong ASEAN, Internet băng thông rộng phủ 100% các xã và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, Bộ tiếp tục thực hiện tốt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; làm sạch không gian mạng, giảm tỷ lệ tin tiêu cực, giảm tình trạng báo hóa tạp chí, trang tin điện tử.

Đại hội cũng đã thẳng thắn kiểm điểm khi để xảy ra sai phạm liên quan đến dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, xem đây là cơ hội để nhìn lại và sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp và thực hiện tốt công tác cán bộ.

* Cũng trong ngày 18/8, Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 9.

Một số đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ - Ảnh 1.

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TB&XH.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ trên 18 lĩnh vực trọng yếu như tham mưu Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 27, 28 về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; trình Quốc hội thông qua Luật Lao động; Sửa đổi Pháp lệnh Người có công; giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng; đổi mới giáo dục nghề nghiệp. Đây là những dấu ấn quan trọng, tạo đột phá trong lĩnh vực an sinh xã hội, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đại hội cũng đã thông qua 2 khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới là nâng cao chất lượng chi bộ và đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã diễn ra.

Một số đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ - Ảnh 2.

Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo.

Thời gian qua, cùng với quá trình thành lập bộ máy công tác Đảng, Ủy ban quản lý vốn nhà nước đã khẩn trương kiện toàn cơ cấu tổ chức với 9 Vụ, đơn vị; đồng thời, nhanh chóng tiếp nhận nguyên trạng quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty từ một số Bộ. Tiếp tục xử lý gần 260 công việc các Bộ đang xử lý dở dang; trong đó có nhiều việc phức tạp, vướng mắc, tồn đọng qua nhiều năm.

Trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án, công trình kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước.

Đại hội Đảng bộ Huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị Đại hội Đảng bộ Huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 Chuẩn bị đại hội Đảng khối các cơ quan Trung ương Chuẩn bị đại hội Đảng khối các cơ quan Trung ương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước