Nâng tầm vị thế quốc tế, vun đắp tình hữu nghị thủy chung

Quang Anh, Lê Tuyển, Việt Anh, Chí Thành-Chủ nhật, ngày 29/09/2024 20:46 GMT+7

VTV.vn - Những thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.

Tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Cuba.

Những thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Cùng với đó, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Đồng thời, củng cố mối quan hệ truyền thống, thủy chung, mẫu mực giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn mới, phát triển thực chất và bền vững hơn.

Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới và cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự và phát biểu trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tại diễn đàn của một tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng về đường lối đối ngoại Đảng cộng sản Việt nam, khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, thể hiện sự coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời Việt Nam cũng cam kết cùng các nước giải quyết các thách thức toàn cầu.

Những thông điệp này không chỉ khẳng định vai trò Việt Nam là một thành viên trách nhiệm và có đủ năng lực gánh vác các công việc chung của cộng đồng quốc tế, mà còn là tầm nhìn đến tương lai của Việt Nam trong một thế giới có nhiều biến động. Và qua đó tiếp tục khắc họa hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, năng động, đổi mới, đáng tin cậy, một đất nước trên đà phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, mong muốn đóng góp hơn nữa vào xu thế phát triển toàn cầu.

Ngay trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có hàng chục hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế.Tại các cuộc gặp, các đối tác đều thể hiện coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hợp tác truyền thống cũng như mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh, công nghệ số. Lãnh đạo các nước cũng như các tổ chức quốc tế đánh giá cao vai trò, bản sắc riêng của Việt nam thông qua những cam kết cụ thể, sáng kiến thiết thực và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với thế giới.

Quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam là một hình mẫu tiêu biểu

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay, Tổng thống Joe Biden tiếp tục nhấn mạnh, mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam như một hình mẫu tiêu biểu về vượt qua khác biệt, để trở thành đối tác, bạn bè tốt của nhau.

Và thông điệp này đã trở thành một trong những nội dung quan trọng nhất tại cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hoa kỳ Joe Biden. Cuộc gặp này cũng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Tổng thống Biden đã chia sẻ với thế giới về bài học kinh nghiệm trong thúc đẩy hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Việt Nam và Hoa Kỳ có chung tầm nhìn về xây dựng một tương lai chung tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại từ bài học kinh nghiệm này.

Phát biểu tại Đại học Columbia là ngôi trường với bề dày lịch sử 270 năm nơi đã đào tạo nên những người đã góp phần làm thay đổi tương lai, một lần nữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng đinh Việt Nam và Hoa Kỳ có chung tầm nhìn về xây dựng một tương lai chung tốt đẹp hơn đề cao vai trò của tinh thần hàn gắn, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, trong đó, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau là quan trọng nhất.

Nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ một cách thiết thực, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn về một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam đã được thể hiện rõ nét qua hàng loạt các hoạt động tiếp xúc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhân sĩ, trí thức Việt Nam ở nước ngoài và các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực hàng không, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, coi đây tiếp tục là trọng tâm và là khâu đột phá trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đưa quan hệ Việt Nam - Cuba sang một giai đoạn mới

Thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Cuba là một trong những chuyến thăm nước ngoài cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới và diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Dù Cuba còn đang hứng chịu những khó khăn từ chính sách cấm vận, thế nhưng mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và quốc gia này chưa bao giờ phai nhạt. Tuy cách xa nửa vòng trái đất về mặt địa lý, nhưng luôn gắn bó với nhau như anh em một nhà. "Khi Việt Nam ngủ, Cuba thức để canh giấc ngủ cho Việt Nam. Khi Cuba ngủ thì Việt Nam thức để canh giấc ngủ cho Cuba" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói. 

Với quan hệ chính trị làm nền tảng, trong đó quan hệ giữa hai Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ song phương, trong tất cả các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao 2 Đảng, 2 nước, hai bên đã đi sâu thảo luận các biện pháp, định hình rõ nét cho hợp tác thời gian tới. Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Cuba cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuyến thăm là dịp để hai bên tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả của các dự án, chương trình hợp tác thời gian qua, tháo gỡ những vướng mắc trong hợp tác song phương, đồng thời trao đổi về phương thức và mô hình hợp tác mới, nhất là trong đầu tư, thương mại. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, với thế mạnh của mình, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Cuba gia tăng sản lượng và năng lực sản xuất tại chỗ, phát triển ngành nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực.

Lễ trao Huân chương Jose Marti - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước Cuba - cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trang trọng, được chủ trì Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel và sự tham dự của tất cả lãnh đạo cấp cao của Cuba đã khẳng định tình cảm của lãnh đạo và nhân dân hai nước dành cho nhau trong thúc đẩy quan hệ truyền thống, đặc biệt giữa hai nước.

Tri ân quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai, đây là những yếu tố bao trùm và làm nên thành công chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba. Tại Cuộc gặp gỡ đầy xúc động với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Lãnh tụ Cách mạng Raúl Castro, người luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, nhắc lại kỷ niệm sâu sắc về lần đầu tiên thăm đất nước Việt Nam anh hùng vào năm 1966, trong đó có cuộc gặp gỡ không bao giờ quên với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Cuba và Tổng tư lệnh Fidel Castro đối với Việt Nam đã trở thành biểu tượng của thời đại và di sản quý báu để hai dân tộc Việt Nam và Cu ba trân trọng gìn giữ và tiếp tục phát huy sâu sắc hơn nữa. Và đó là thông điệp để thế hệ trẻ hai nước cần phải hiểu rõ

Chuyến thăm Cuba lần này là những ấn tượng về đất nước Cuba anh em tươi đẹp và anh hùng, người dân Cuba nồng nhiệt và giàu lòng mến khách, là sự thấu hiểu và chia sẻ giữa Nhân dân hai dân nước, vun đắp tình sâu nghĩa đậm qua hơn 64 năm cùng thăng trầm của lịch sử. Trong tình cảm thân thiết, gắn bó như một nhà giữa hai dân tộc, Hướng tới năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2025 sẽ được chọn là "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba" với các hoạt động kỷ niệm thiết thực.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez, cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba đã ra sân bay José Marti tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Với dấu mốc lịch sử này, quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba do các lãnh tụ cách mạng tiền bối Jose Marti, Hồ Chí Minh, Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo Việt Nam và Cuba dầy công vun đắp trong suốt hơn sáu thập kỷ qua, sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển, đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới, thực chất và bền vững vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và lợi ích của nhân dân hai nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước