Ngày 24/7, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công, dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước

Tạ Hiển-Thứ bảy, ngày 24/07/2021 06:02 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày làm việc 24/7, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công, công tác thực hành tiết kiệm. UBTVQH sẽ trình danh sách đề cử bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Sáng 24/7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu sau đó thảo luận ở tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ngày 24/7, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công, dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Các đại biểu sau đó thảo luận ở tổ về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Từ 16h30, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Ngày 24/7, Quốc hội thảo luận về kế hoạch đầu tư công, dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tuyên thệ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra Chủ tịch nước.

Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước

VTV.vn - 100% đại biểu tham gia biểu quyết đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước