Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/10/2020 19:49 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 19/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide kể từ khi ông nhậm chức cách đây hơn 1 tháng. Cũng giống người tiền nhiệm là ông Abe Shinzo, sau 1 tháng lên cầm quyền, đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên tới thăm vào tháng 1/2013. Sự trùng hợp thú vị này phản ánh mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng gần gũi hơn bao giờ hết.

Cách đây đúng 1 tuần, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide đã có cuộc điện đàm để thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng trong hợp tác giữa hai nước và giữa Nhật Bản với ASEAN. Thủ tướng Suga Yoshihide cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên tới thăm Việt Nam trong gần 1 năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới khiến các hoạt động ngoại giao trực tiếp của hầu hết các nước giảm về mức tối thiểu. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Việc Thủ tướng Suga Yoshihide chọn Việt Nam và Indonesia - hai nước thành viên ASEAN - là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á, nhất là khi Việt Nam đang đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN.

Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngài Suga Yoshihide được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, đồng thời hoan nghênh Thủ tướng đã chọn Việt Nam để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Hai Thủ tướng nhất trí hai nước sẽ tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, đi cùng với tăng cường hiệu quả các cơ chế đối thoại và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cũng như giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước để đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực bao gồm cả quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là về kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide đánh nhất trí về các phương hướng lớn và các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu những đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nhất là tăng cường kết nối hai nền kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển công nghệ thông tin.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Nhật Bản khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam đã chuẩn bị điều kiện cần thiết và đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đầu tư, kinh doanh thành công.

Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Suga Yoshihide đánh giá cao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phòng chống thành công dịch COVID-19. Đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngay cả trong giai đoạn cả thế giới đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, còn cá nhân Thủ tướng sẽ quan tâm chỉ đạo để thúc đẩy trao đổi, hợp tác về các nội dung mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất, nhất là hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thủ tướng Suga Yoshihide đánh giá cao tiềm năng môi trường đầu tư của Việt Nam cũng như hợp tác về nguồn nhân lực giữa hai nước và khẳng định, tiếp tục thúc đẩy chính sách hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tạo điều kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh khôi phục các hoạt động hợp tác giữa hai nước. Thúc đẩy các bên sớm ký bản Tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp giai đoạn tiếp theo, đi cùng với tăng số lượng và lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản. Nhật Bản cũng sẽ tích cực cùng Việt Nam giải quyết các vấn đề mà các thực tập sinh đang phải đối mặt.

Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chủ trì buổi hội đàm (Ảnh: TTXVN)

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường, xử lý úng ngập tại các dòng sông, đô thị lớn và xây dựng Chính phủ điện tử. Nhật Bản cũng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các cơ sở hạ tầng quy mô lớn mà tiêu biểu là tuyến đường sắt đô thị ở TP.HCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Mekong - Nhật Bản và Liên hợp quốc. Đồng thời phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các cơ chế liên kết kinh tế như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 4.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide đã chứng kiến lễ trao 4 văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ về việc Việt Nam tham gia sáng kiến của Nhật Bản về Quản lý vòng đời chất Flourocarbon, Biên bản ghi nhớ hợp tác pháp luật và tư pháp, cùng với viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản cung cấp trang thiết bị phòng chống khủng bố cho công an Việt Nam và Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho hạ tầng cảng biển Việt Nam.

Hai Thủ tướng cũng chứng kiến các doanh nghiệp của Nhật Bản trao 8 bản ghi nhớ với các địa phương và đối tác Việt Nam về phát triển dự án Trung tâm thương mại Aeon tại TP.HCM, triển khai đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 tại Cần Thơ và phát triển dự án điện khí Quảng Ninh có công suất 1.500 MW. Tổng giá trị các thỏa thuận này lên tới 4 tỷ USD.

Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết, năm 2021, Hội nghị Mekong-Nhật Bản sẽ được tổ chức ở Nhật Bản và ông mong được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thủ tướng Nhật Bản chọn đến thăm Việt Nam thể hiện sự coi trọng đặc biệt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thủ tướng Nhật Bản chọn đến thăm Việt Nam thể hiện sự coi trọng đặc biệt

VTV.vn - Ngày 19/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang ở thăm chính thức Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước