Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động hợp tác của 2 nước

Quang Đông, Quang Lâm-Thứ bảy, ngày 11/06/2022 20:22 GMT+7

Bà Trương Thị Mai phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

VTV.vn - Đây là khẳng định của bà Trương Thị Mai, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại buổi gặp mặt sáng 11/6.

Trương Thị Mai đã khẳng định những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Nhóm thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động hợp tác của 2 nước trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh ngoại giao nhân dân; góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các chương trình, dự án đang hợp tác.

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động hợp tác của 2 nước - Ảnh 1.

Quang cảnh chương trình gặp mặt. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bà Trương Thị Mai đề nghị Nhóm và Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tăng cường kết nối để nâng cao hiệu quả hoạt động; các thành viên trong Nhóm nghị sĩ cần tham gia với trách nhiệm cao nhất; góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại của Quốc hội, cũng như phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động hợp tác của 2 nước - Ảnh 2.

Sáng 11/6, tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cùng ngày, bà Trương Thị Mai đã có buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cùng trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước