"Số hóa" công tác Đảng

Quỳnh Trang, Đình Hưng-Thứ bảy, ngày 21/05/2022 21:01 GMT+7

VTV.vn - Ghi nhận tại Thái Nguyên, nhiều vấn đề liên quan đến nghiệp vụ công tác đảng được trợ lý ảo trong Sổ tay Đảng viên điện tử trả lời tự động nhanh, chính xác.

Với quyết tâm từng bước "số hóa" công tác Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, nhiều địa phương đang đẩy mạnh triển khai phần mềm "Sổ tay Đảng viên điện tử" và bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Trong đây, ngoài kho dữ liệu các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Hướng dẫn của Đảng; Các thông tin thời sự; nội dung sinh hoạt chi bộ còn có cả phần hỏi - đáp nghiệp vụ và đóng góp ý kiến.

Số hóa công tác Đảng - Ảnh 1.

Ông Ngô Thế Hoàn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, Sổ tay Đảng viên điện tử có 9 chức năng, với hơn 120 ứng dụng, nó giúp cho đảng viên, tổ chức đảng cơ sở tiếp cận những thông tin thời sự cũng như các văn kiện, các kết luận, chỉ thị của trung ương cũng như định hướng sinh hoạt chi bộ để các đảng viên tiếp cận nhanh chóng.

Được triển khai từ tháng 10/2021, đến nay, ở Thái Nguyên đã có hơn 78.000 đảng viên, chiếm 85% số đảng viên trên toàn tỉnh đã cài đặt. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả

"Số hóa" công tác Đảng là sự cụ thể hoá của Thái Nguyên trong lộ trình chuyển đổi số. Điều này này không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng mà còn giúp các đảng viên tích cực hoạt động trên môi trường số, để từ đó trở thành những hạt nhân trong hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội số mà địa phương này đã đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước