Sôi nổi ngày hội bầu cử tại miền Trung, Tây Nguyên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/05/2016 12:28 GMT+7

VTV.vn - Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước, sáng nay (22/5), cử tri các tỉnh, thành miền Trung như: Đà Nẵng, Quang Nam, Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên đã nô nức đi bầu cử.

* Tại Đà Nẵng, 538 tổ bầu cử trên toàn thành phố đã mở cửa đón hơn 683.000 cử tri đi bầu cử, thực hiện quyền của mình dân chủ và đúng luật. Trước đó, cử tri đã được cung cấp công khai tiểu sử các ứng cử viên, tham gia mạn đàm về cơ cấu thành phần, số lượng được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử ở từng cấp.

TP. Đà Nẵng có 10 ứng viên đại biểu Quốc hội ở 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 85 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố tại 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố. Trong lần bầu cử này, thành phố Đà Nẵng tái lập lại HĐND huyện, quận, phường sau 7 năm thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

* Hôm nay, gần 1 triệu cử tri của 18 huyện, thị thành phố của tỉnh Quảng Nam đã nô nức đi bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quảng Nam có 18 huyện, thị, thành phố, trong đó một nửa số huyện là địa bàn trung du, miền núi. Việc tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực biên giới, hải đảo đã phần nào giảm tải những khó khăn thường gặp. Trong cuộc bầu cử này, Quảng Nam có 3 đơn vị bầu cử Quốc hội. Trong số 14 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 8 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

* Cũng trong ngày hôm nay, cử tri 25 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ bầu ra 60 đại biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng với đó, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện ở Quảng Ngãi được bầu là 584 và cấp xã là 6.212 đại biểu.

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, địa phương này có hơn 944.000 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu để bầu 7 Đại biểu Quốc hội khoá XIV, 55 đại biểu HĐND tỉnh; 468 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.780 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên với gần 1.000 Ủy ban bầu cử và các Tổ bầu cử, hơn 4 triệu cử tri cũng đã nô nức đi bầu cử. Đến thời điểm này, tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, đúng luật. Đây là tiền đề để cán bộ và nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên tổ chức thành công ngày hội Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhờ công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, các cử tri ý thức được rất rõ quyền lợi bầu cử của mình nên đến nay nhiều cử tri trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện xong nghĩa vụ của công dân trong "ngày hội non song".

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước